Trường Đại học Công nghệ Đông Á khánh thành cơ sở mới tại Bắc Ninh

GD&TĐ - Cơ sở mới ghi dấu bước chuyển trong đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng quy mô đào tạo và tạo dựng môi trường học tập, thực hành hiện đại cho sinh viên.

Đại biểu cắt băng khánh thành cơ sở nhà trường.
Đại biểu cắt băng khánh thành cơ sở nhà trường.

Sáng 19/8, Trường Đại học Công nghệ Đông Á tổ chức lễ khánh thành cơ sở mới tại Bắc Ninh, ông Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; ông Nguyễn Công Ngọ, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh tới dự và chúc mừng nhà trường.

Không gian học tập, thực hành hiện đại

Trường Đại học Công nghệ Đông Á cơ sở Bắc Ninh được xây dựng tại phường Võ Cường trên diện tích gần 8 ha, có hệ thống công trình chức năng được đầu tư đồng bộ.

Trong đó, ngoài nhà hiệu bộ, giảng đường, còn có khu xưởng thực hành rộng khoảng 5.000 m², hội trường rộng hơn 2.000 m²; 4 tòa ký túc xá; các công trình bể bơi tiêu chuẩn thi đấu, sân bóng đá…. đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 15.000 sinh viên và dự kiến tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới.

bn2.jpg
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Ban giám hiệu Trường Đại học Công nghệ Đông Á.

Trường Đại học Công nghệ Đông Á hiện có 2 cơ sở tại Bắc Ninh và Hà Nội, quy mô khoảng 20.000 sinh viên đang theo học.

Năm học 2026-2027, nhà trường dự kiến tuyển sinh khoảng 6.000 sinh viên. Cơ sở Bắc Ninh dự kiến tiếp nhận 1.000 sinh viên học tập và quy mô từng bước được nâng lên trong những năm tiếp theo.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Đinh Văn Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đông Á nhấn mạnh: Việc hoàn thành và đưa cơ sở mới vào sử dụng không chỉ bổ sung hệ thống cơ sở vật chất hiện đại cho nhà trường, mà còn ghi dấu quá trình đầu tư, nỗ lực và tâm huyết của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người lao động; đồng thời thể hiện sự đồng hành của các cơ quan, đối tác và doanh nghiệp trong quá trình xây dựng, phát triển nhà trường.

mg-63171.jpg
TS. Đinh Văn Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đông Á phát biểu.

TS. Đinh Văn Thành cho biết, giá trị cốt lõi của một cơ sở giáo dục đại học không chỉ nằm ở quy mô công trình hay trang thiết bị, mà quan trọng hơn là chất lượng đào tạo và những đóng góp thực chất đối với người học và xã hội. Việc đầu tư cơ sở vật chất vì vậy cần được chuyển hóa thành hiệu quả đào tạo, tạo điều kiện để sinh viên được học tập, thực hành, nghiên cứu trong môi trường ngày càng hiện đại, gắn với yêu cầu thực tiễn.

Trong giai đoạn phát triển mới, Trường Đại học Công nghệ Đông Á xác định người học là trung tâm, chất lượng đào tạo là nền tảng, đổi mới sáng tạo là động lực. Nhà trường tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và xưởng thực hành; đẩy mạnh đào tạo thực hành, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Cùng với đó, nhà trường tăng cường gắn kết đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động; mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước; thúc đẩy chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Đón đầu nhu cầu nhân lực công nghệ

Phát biểu tại đây, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh ghi nhận, đánh giá cao tâm huyết, quyết tâm và sự đầu tư bài bản của nhà trường; khẳng định sự phát triển của trường góp phần bổ sung nguồn lực cho hệ sinh thái giáo dục, khoa học - công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao của Bắc Ninh.

khanh-thanh-truong-dai-hoc-cong-nghe-dong-a-co-so-tai-bac-ninh-1.jpg
Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu.

Ông Mai Sơn đánh giá cao định hướng phát triển theo mô hình đại học ứng dụng, gắn đào tạo với thực hành, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và nhu cầu doanh nghiệp. Đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, điện tử, bán dẫn, AI, logistics và kinh tế số.

Trường Đại học Công nghệ Đông Á không chỉ là cơ sở giáo dục trên địa bàn mà trở thành chủ thể đồng hành sự phát triển của Bắc Ninh; chủ động nắm bắt nhu cầu nhân lực, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp theo hướng doanh nghiệp đặt hàng, nhà trường đào tạo và nghiên cứu, doanh nghiệp tạo môi trường thực hành cho sinh viên. Qua đó hình thành mối liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, gắn đào tạo với việc làm và nghiên cứu với thực tiễn.

Nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, năng lực nghề nghiệp và khả năng thích ứng của sinh viên trước sự thay đổi nhanh chóng của khoa học, công nghệ. Ông Mai Sơn đánh giá cao triết lý “Học để biết, để làm và để thay đổi”, kỳ vọng cơ sở mới sẽ trở thành không gian sáng tạo, thực hành, trải nghiệm, giúp sinh viên phát triển toàn diện.

bn-4.jpg
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Khẳng định sự phát triển của nhà trường gắn với chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, ông Mai Sơn cho biết tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Trường Đại học Công nghệ Đông Á hoạt động ổn định, phát triển bền vững, tăng cường kết nối với các sở, ngành và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn tin tưởng nhà trường sẽ tiếp tục khẳng định vị thế, đóng góp tích cực vào công tác đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học - công nghệ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trường Đại học Công nghệ Đông Á định hướng xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, tăng cường thời lượng thực hành, trải nghiệm nghề nghiệp và kết nối doanh nghiệp. Trong quá trình học tập, sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

Đặc biệt, với trung tâm phát triển nguồn nhân lực quốc tế IHRDC, sinh viên có cơ hội học tập và làm việc tại các nước như: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đức, … thông qua các chương trình du học hệ Đại học/Thạc sĩ, hệ chuyển tiếp, thực tập sinh, việc làm sau tốt nghiệp, …

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, nhà trường chú trọng trang bị cho sinh viên ngoại ngữ, kỹ năng số, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và khả năng thích ứng với môi trường lao động hiện đại. Đây là những năng lực quan trọng giúp sinh viên chủ động hơn trong quá trình tìm kiếm việc làm và phát triển sự nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trưng bày diễn ra đến 5/9 tại sảnh tầng 1, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội - Ảnh: BTC.

Từ những trang sách trở về mùa thu lịch sử 1945

GD&TĐ - Hơn 300 tài liệu tại trưng bày chuyên đề “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Mốc son lịch sử của dân tộc” giúp công chúng nhìn lại mùa thu lịch sử 1945, hiểu sâu hơn giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm của các thế hệ.