Ngày 11/4, vòng chung kết EPICS diễn ra tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (TPHCM). Sự kiện cũng đã đánh dấu sự kiện kết thúc đầy hào hứng của chương trình EPICS mùa thứ 7 tại Việt Nam.
Trong chương trình EPICS-7 lần này, 21 nhóm sinh viên gồm 113 thành viên đến từ các trường đại học kỹ thuật hàng đầu tại TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hà Nội đã phát triển và trình bày các giải pháp cho nhiều thách thức thực tiễn.
Các dự án tập trung vào các vấn đề như tiếp cận nước sạch, nông nghiệp bền vững, công nghệ hỗ trợ người già và người khuyết tật, xử lý rác thải và nâng cao nhận thức về sức khỏe cộng đồng. Các dự án này không chỉ thể hiện năng lực kỹ thuật sáng tạo mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm xã hội sâu sắc của sinh viên.

Kết quả chung cuộc, 3 đội sinh viên xuất sắc đã được vinh danh với những dự án kỹ thuật sáng tạo mang lại tác động thiết thực cho cộng đồng.
Cụ thể, Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Đà Nẵng) đạt giải Nhất với dự án hướng đến nâng cao hiệu quả nông nghiệp tại làng Tuy Loan.
Đội đã thiết kế và chế tạo thiết bị thu hoạch đậu phộng sử dụng sức kéo giúp tăng năng suất, giảm sức lao động thủ công và nâng cao tính khả thi trong triển khai thực tế.
Dự án cũng chú trọng đến yếu tố bảo vệ môi trường, hiệu quả chi phí và khả năng tiếp cận, hướng đến phát triển nông nghiệp cộng đồng một cách bền vững và thiết thực.
Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) đạt giải Nhì với Dự án Ứng dụng di động hỗ trợ người khiếm thính và câm Adley.
Giải Ba thuộc về Trường Đại học Phenikaa với Dự án Tháp lọc không khí hấp thụ bụi mịn Fresh Air.
EPICS là mô hình học tập thực tiễn được công nhận quốc tế, trong đó các đội tuyển sinh viên sẽ hợp tác với một tổ chức cộng đồng để thiết kế, xây dựng và triển khai các hệ thống nhằm giải quyết vấn đề xã hội.
Trong thời gian học tập liên tục kéo dài 5 tháng, chương trình sẽ hướng dẫn các nhóm sinh viên thực hiện các quy trình đổi mới thiết kế, quản lý nhóm, thử nghiệm, và thuyết trình bằng tiếng Anh chuyên ngành. Các dự án EPICS trải rộng trên cơ sở tìm giải pháp cho những thách thức trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe con người, năng lượng, bền vững và nhiều lĩnh vực khác.
Tính đến nay, Dow Việt Nam đã hỗ trợ tổng cộng 280.000 USD, tạo ra hơn 1.500 cơ hội cho sinh viên tham gia, góp phần nâng cao cả năng lực kỹ thuật lẫn nhận thức xã hội cho thế hệ kỹ sư tương lai.