Trường chỉ có... một học sinh ở Ấn Độ

GD&TĐ - Năm học 2023 - 2024, Trường Tiểu học Shabana Siddiqui, bang Uttarakhand, Ấn Độ, chỉ có một học sinh theo học và 2 giáo viên đứng lớp.

Trường học Ấn Độ có nguy cơ đóng cửa vì thiếu học sinh. Ảnh minh họa
Trường học Ấn Độ có nguy cơ đóng cửa vì thiếu học sinh. Ảnh minh họa

Ngôi trường đang gây chú ý vì trái ngược với hầu hết các trường phổ thông khác.

Tại “đất nước tỷ dân” Ấn Độ, các trường phổ thông công lập thường rơi vào tình trạng quá tải với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn, học sinh theo học. Vì lớp học quá đông nhưng trường không đủ giáo viên, học sinh không thể có được một nền giáo dục chất lượng.

Tuy nhiên, tại thị trấn Ghugghukham Gram Sabha, bang Uttarakhand, Trường Tiểu học Shabana Siddiqui rơi vào tình trạng thiếu học sinh. Đây là ngôi trường duy nhất trong khu vực và phải đứng trước nguy cơ đóng cửa.

Theo hiệu trưởng nhà trường, những năm trở lại đây, phụ huynh có xu hướng đăng ký cho con vào các trường tư thục trên thành phố. Ở đó, điều kiện học tập, cơ sở vật chất, trang thiết bị đều tốt hơn các trường công lập Ấn Độ. Vì vậy, số lượng trẻ đăng ký vào trường công sụt giảm mạnh.

Xu hướng trên xuất hiện trong bối cảnh tầng lớp trung lưu tại Ấn Độ gia tăng. Nhiều gia đình có điều kiện mong muốn con cái được thụ hưởng nền giáo dục tốt nhất. Việc học trường tư còn giúp trẻ em cải thiện vốn tiếng Anh, học tập theo chương trình quốc tế, từ đó, tạo tiền đề cho việc du học.

Ông Jagmohan Soni, Giám đốc Văn phòng Giáo dục bang Uttarakhand, cho biết cơ quan này sẽ cố gắng thu hút trẻ em trở lại trường. Nếu không thể, giáo viên sẽ được điều chuyển đến nơi khác và trường học sẽ phải đóng cửa.

Theo News18

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TS Phan Văn Hồ Nam báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Tìm ra 14 dược chất ngụy tạo trong dược liệu

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã tiến hành sàng lọc các dược chất giảm đau, chống viêm trong các sản phẩm thuốc đông y có nguy cơ ngụy tạo - cho vào bài thuốc từ nguồn khác, không phải dược liệu.

Minh họa/INT.

Cùng viết tiếp bản trường ca

GD&TĐ - Hòa cùng niềm vui hân hoan của toàn dân tộc kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), ngành văn hóa cũng vừa tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (28/8/1945 - 28/8/2025).