Trường cao đẳng linh hoạt chuyển đổi hoạt động dạy và học

GD&TĐ - Giữa tình hình dịch bệnh căng thẳng, nhằm tránh việc dạy và học bị ảnh hưởng, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đã tổ chức nhiều hoạt động học tập, tập huấn, khai giảng năm học mới bằng hình thức online.

Ban giám hiệu, lãnh đạo các Khoa tham gia lễ khai giảng trực tuyến với sinh viên
Ban giám hiệu, lãnh đạo các Khoa tham gia lễ khai giảng trực tuyến với sinh viên

Trong bối cảnh cả nước đang gồng mình chống đại dịch Covid-19, việc giảng dạy và học tập tại một số đơn vị gặp nhiều khó khăn.

Với tinh thần sáng tạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên của trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đã áp dụng CNTT, nền tảng trực tuyến để tổ chức thành công nhiều hoạt động học tập, trải nghiệm trực tuyến, tập huấn và khai giảng online cho hơn 500 tân sinh viên Khóa 2021 của Trường. 

Nhà trường đã tổ chức 2 đợt tập huấn về “Kỹ năng học trực tuyến” vào ngày 17/7 và 5/8 nhằm giúp các tân sinh viên Khóa 2021 nhập học đợt 1 chuẩn bị tốt cho việc trang bị kiến thức trong môi trường học tập mới khi dịch bệnh Covid – 19 ảnh hưởng đến đời sống, hoạt động cũng như tiếp tục hành trình tìm kiếm tri thức của mình.

Tại lễ khai giảng sinh viên được hướng dẫn cài đặt phần mềm tương tác nhóm và cách phòng chống dịch Covid-19
Tại lễ khai giảng sinh viên được hướng dẫn cài đặt phần mềm tương tác nhóm và cách phòng chống dịch Covid-19

Tham gia buổi tập huấn, tân sinh viên đã được các thầy/cô trong trường hướng dẫn sử dụng phần mềm Microsoft Teams 365 để có thể thực hành các thao tác, đem đến chất lượng học tập tốt nhất bằng hình thức học trực tuyến, đồng thời được trải nghiệm 1 bài giảng học thử trong vòng 15 phút.

Nhờ được tập huấn và giúp sinh viên trải nghiệm các hoạt động giao lưu, tiếp cận kỹ năng trên nên tảng ảo- nhưng gần giống thật, mà 2 đợt khai giảng năm học 2021-2022 vào tháng 8 dưới hình thức online vẫn giữ được sự sôi động và hào hứng. 

Quan trọng hơn, thông qua sự khéo léo trong lồng ghép trong các buổi sinh hoạt đầu khóa, nhà trường đã giúp tân sinh viên nắm được quy chế đào tạo, nội quy học sinh sinh viên và gặp gỡ, trao đổi với các khoa chuyên môn thông tin về ngành học.

Đặc biệt, thông qua buổi lễ khai giảng online, các tân sinh viên Khóa 2021 cũng được làm quen với các câu lạc bộ, hoạt động thường niên của nhà trường, cũng như được giới thiệu về chương trình ký cam kết 100% có việc làm sau khi ra trường.

Đông đảo sinh viên tham gia lễ khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022
Đông đảo sinh viên tham gia lễ khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022

TS Lê Lâm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn cho biết: Việc tổ chức tập huấn và khai giảng online nhằm bảo đảm giãn cách xã hội, kế hoạch và tiến độ ra trường của sinh viên, cũng như khẳng định chất lượng đào tạo có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh của trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn.

"Học trực tuyến nhưng bằng sự chủ động tương tác qua các nền tảng  hiện đại, các buổi học vẫn vô cùng hấp dẫn, cuốn hút với nhiều tiện ích. Qua đó, phát huy tính tích cực học tập của sinh viên. Đây là cơ sở, bước đệm quan trọng giúp các sinh viên Khóa 2021 tiếp cận với phương pháp và hình thức học tập phù hợp trong giai đoạn hiện nay, tạo tâm thế vững tin, yên tâm, tin tưởng khi tham gia học tập tại trường", TS Lê Lâm nói. 

Ngày 18/8 tới, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn tiếp tục tổ chức lễ khai giảng online đợt 3 để chào đón tân sinh viên.

Tại lễ khai giảng, sinh viên được nghe và xem giới thiệu một cách chi tiết về khoa mình sẽ theo học
Tại lễ khai giảng, sinh viên được nghe và xem giới thiệu một cách chi tiết về khoa mình sẽ theo học

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.