Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tri ân liệt sĩ và tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 23/7, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công ở tỉnh Quảng Trị.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương tri ân liệt sĩ tại Quảng Trị.
Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương tri ân liệt sĩ tại Quảng Trị.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2022), Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu, đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đến đặt vòng hoa, dâng hương tại các Nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Trị.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đến đặt vòng hoa, dâng hương tại các Nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Trị.

Tại các điểm tri ân, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng, Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thắp hương tri ân tại các phần mộ liệt sĩ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thắp hương tri ân tại các phần mộ liệt sĩ.

Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Ban Tổ chức Chương trình “Màu hoa đỏ” năm 2022 trao 50 suất quà tình nghĩa tặng gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, người có công, nạn nhân chất độc hóa học tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới gia đình chính sách, người có công với cách mạng; trân trọng biết ơn các gia đình thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công, quân và dân xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã chiến đấu không ngại hy sinh, gian khổ, góp phần quan trọng trong sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị mùa hè đỏ lửa năm 1972.

Các vị lãnh đạo thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ.

Các vị lãnh đạo thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn các gia đình cách mạng tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, vươn lên trong cuộc sống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ