Trung vệ U22 Việt Nam không e ngại Thái Lan ở SEA Games

GD&TĐ - Trung vệ Trần Quang Thịnh cho biết, không ngại cầu thủ Thái Lan ở SEA Games 32.

Trần Quang Thịnh tự tin khi cùng bảng với Thái Lan ở SEA Games.
Trần Quang Thịnh tự tin khi cùng bảng với Thái Lan ở SEA Games.

Chiều 20/4, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục bước vào buổi tập trên sân Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là buổi tập thứ 4 của đội bóng áo đỏ chuẩn bị cho SEA Games trong chuyến tập huấn lần này.

Hôm nay, Trần Quang Thịnh là cầu thủ trả lời phỏng vấn với truyền thông. Trung vệ sinh năm 2001 cho biết: "31 cầu thủ được gọi lên chắc chắn đều sẽ có những điểm mạnh của riêng mình. Bản thân tôi không được đá V-League nhiều như các bạn nên tôi sẽ phải cố gắng gấp đôi, gấp ba lần người khác để được trao cơ hội có mặt tại SEA Games 32”.

Hiện tại, U22 Việt Nam đang có 31 cầu thủ. Sau khi hai trận giao hữu diễn ra, chiến lược gia người Pháp sẽ loại bớt 9 cái tên. Quang Thịnh cho biết anh khá áp lực về điều này: "Bóng đá lúc nào cũng có sự đào thải. Tôi cảm thấy khá áp lực nhưng sẽ cố gắng hơn nữa để được dự SEA Games".

Đánh giá về các đối thủ bảng B, nhất là U22 Thái Lan, Quang Thịnh tự tin: "Tôi không ngại cầu thủ nào của U22 Thái Lan. Khi vào giải, mỗi đội đều sẽ có sức mạnh riêng, lối đá riêng. Tôi nghĩ đội nào tận dụng được cơ hội tốt sẽ là đội giành chiến thắng".

Thủ môn Quan Văn Chuẩn tiết lộ về sự tiến bộ của U22 Việt Nam trong thời gian qua: “Sau Doha Cup, những buổi tập vừa qua U22 Việt Nam cải thiện khâu chuyền, xử lý bóng rất nhiều. Các phương án triển khai bóng lên phía trên cũng tốt hơn.

Tôi không gặp bất cứ vấn đề gì khi HLV Philippe Troussier muốn mình chơi chân nhiều hơn, luôn cố gắng làm tốt nhất theo sự chỉ đạo từ Ban huấn luyện”, Văn Chuẩn tiết lộ.

Đánh giá về các đối thủ ở SEA Games 32 tới, Quan Văn Chuẩn nhận định: “Vào giải thì đội nào cũng như nhau, ai cũng muốn vô địch và U22 Việt Nam cũng vậy. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để chiến thắng tất cả và bảo vệ HCV SEA Games”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGPT

Cơn bão cuối cùng của mẹ

GD&TĐ - Nhiều giờ trôi qua, cuộc gọi cứ chìm vào yên lặng, tin bão dữ kéo theo nước lũ dâng cao làm Miền đứng ngồi không yên.

Trường Mầm non Ứng Hòe (Vĩnh Lại, Hải Phòng) phối hợp với công an xã giáo dục an toàn giao thông cho trẻ. Ảnh: NTCC

Giải pháp bền vững cho giáo dục đạo đức học sinh

GD&TĐ - Trong bối cảnh công nghệ, Internet và biến động xã hội tác động ngày càng mạnh mẽ đến thanh thiếu niên, giáo dục đạo đức và lối sống cho học sinh không thể là nhiệm vụ riêng của nhà trường.

Đội ngũ cộng sự của chị Huỳnh Kim Yến tại phòng thu với ca sĩ nhí thể hiện bài hát. Ảnh: NVCC.

'Khoác áo mới' cho làn điệu dân ca

GD&TĐ - Từng mơ ước đến với nghề giáo, nhưng Huỳnh Kim Yến bất ngờ chọn ngã rẽ trở thành “nhạc sĩ tay ngang”, chuyên viết lời cho những bài hát thiếu nhi được phổ trên nền các làn điệu dân ca, phục vụ các bạn nhỏ trên nền tảng số.