Chủ nhà Campuchia miễn phí ăn uống, đi lại cho các đội tuyển

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chủ nhà của Đại hội thể thao Đông Nam Á sẽ miễn toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại cho các đoàn tham dự SEA Games 32.

Campuchia miễn toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại cho các đoàn tham dự SEA Games 32.
Campuchia miễn toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại cho các đoàn tham dự SEA Games 32.

"Dưới sự chỉ đạo từ Thủ tướng Hun Sen, Ban tổ chức SEA Games Campuchia (CAMSOC) sẽ miễn phí ăn ở với các đoàn thể thao tham dự SEA Games 32. Nói cách khác, 11 đoàn thể thao sẽ không phải trả chi phí ăn ở và di chuyển", Ban tổ chức SEA Games 32 thông báo trên Facebook chính thức của đại hội tối 18/4.

SEA Games năm nay dự kiến có tổng cộng 11.000 thành viên từ 11 đoàn trong khu vực Đông Nam Á tham dự. Như vậy, tính riêng tiền ăn ở, chủ nhà Campuchia phải chi khoảng 550.000 USD (gần 13 tỷ đồng) mỗi ngày.

Đây là tin vui với các đoàn tham dự SEA Games 32, trong đó có Việt Nam. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự đại hội với 1.003 thành viên và đặt mục tiêu giành từ 90 đến 120 Huy chương Vàng, góp mặt trong top 3 trên bảng xếp hạng chung cuộc.

Hồi tháng 3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, sẽ mở cửa miễn phí cho người dân vào xem các sự kiện và các môn thi đấu tại SEA Games 32.

“Chính phủ Hoàng gia đã quyết định không tính phí bản quyền phát sóng truyền hình cho các mạng truyền hình trong và ngoài nước đối với Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 sắp tới”, Ủy ban tổ chức SEA Games Campuchia (CAMSOC) nói với tờ Khmer Times.

Theo kế hoạch, SEA Games 32 diễn ra từ 29/4-17/5 tại Campuchia. Bóng đá sẽ là bộ môn tranh tài sớm nhất. Cụ thể, môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 29/4 đến ngày 16/5. Môn bóng đá nữ được tổ chức từ ngày 2 đến 15/5.

Để chuẩn bị tốt nhất cho công tác tổ chức, an ninh và trật tự, mọi hệ thống giáo dục của nước chủ nhà Campuchia sẽ tạm ngưng hoạt động từ ngày 20/4 đến 18/5.

Lễ khai mạc SEA Games 32 sẽ diễn ra vào ngày 5/5 tại sân vận động quốc gia Morodok Techo, thủ đô Phnom Penh. Ngoài Phnom Penh, đại hội còn được tổ chức ở 4 tỉnh khác là: Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep.

Môn bóng đá sẽ khởi tranh vòng bảng từ 29/4. U22 Việt Nam ở bảng B sẽ đá trận ra quân với Lào vào lúc 19h ngày 30/4.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.