Trung vệ Indonesia bị trục xuất trước trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022

GD&TĐ - Liên đoàn Bóng đá Indonesia ngày 2/6 xác nhận, HLV Shin Tae-yong quyết định trục xuất trung vệ Nurhidayat về nước ngay trước thềm trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022.

Trung vệ Nurhidayat đã bị trục xuất khỏi tuyển Indonesia.
Trung vệ Nurhidayat đã bị trục xuất khỏi tuyển Indonesia.

“Có 3 nguyên nhân khiến trung vệ 22 tuổi bị đuổi khỏi đội tuyển Indonesia trên đất UAE”, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Indonesia Yunus Nusi tiết lộ trên tờ Bola: “Trong các buổi họp đội và tập luyện, Nurhidayat thường xuyên đến muộn. Cậu ấy cũng không ăn uống đầy đủ như lời khuyên từ các chuyên gia dinh dưỡng của đội. Thậm chí, trong các buổi tập, Nurhidayat còn không tuân theo sự chỉ đạo của HLV Shin Tae-yong”.

Hiện mới 22 tuổi nên trung vệ Nurhidayat vẫn đủ điều kiện dự SEA Games 31 tại Việt Nam vào cuối năm nay.

“Nurhidayat đã trở về Indonesia và cách ly tại một khách sạn ở thủ đô Jakarta. Hiện danh sách tuyển thủ Indonesia ở UAE còn lại 29 người”, vị quan chức Liên đoàn Bóng đá Indonesia, nói thêm.

Nurhidayat, được nhà cầm quân người Hàn Quốc sử dụng trong cả 2 trận giao hữu của Indonesia gần đây nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, với thể hình chỉ cao 1,73m, anh gặp bất lợi khi chơi ở vị trung vệ.

Indonesia dù đang chót bảng G và chưa giành được điểm nào nhưng họ vẫn còn mục tiêu chiến đấu giành suất vào vòng loại thứ ba Asian Cup 2023. Liên đoàn bóng đá châu Á quyết định lấy kết quả vòng loại thứ 2 World Cup 2022 cho cả vòng loại thứ 2 Asian Cup 2023.

Theo lịch, Indonesia gặp Thái Lan vào hôm nay (3/6), tiếp đến họ gặp Việt Nam ngày 7/6 và trận cuối gặp chủ nhà UAE ngày 11/6.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ