Trung vệ Gerard Pique đối diện với nghi án "tẩy thẻ"

Trung vệ Gerard Pique đối diện với nghi án "tẩy thẻ"

(GD&TĐ) - Phải nhận chiếc thẻ vàng có phần hơi "vô duyên" trong trận thắng tưng bừng 4-0 trước Rayo Vallecano rạng sáng nay (30/11). Trung vệ Gerard Pique của Barca đang đối mặt với nguy cơ bị treo giò ở trận đấu "siêu kinh điển" với Real Madrid vào ngày 10/12 tới nếu bị buộc tội cố tình “tẩy thẻ”.

Pique rất có thể sẽ lỡ trận
Pique rất có thể sẽ lỡ trận "siêu kinh điển"

Với chiếc thẻ vàng phải nhận ở phút 84 của trận đấu với Rayo Vallecano, trung vệ Pique đã nhận đủ 5 chiếc thẻ vàng kể từ đầu giải và sẽ vắng mặt trong trận gặp Levante ở vòng đấu tới. Nhưng nhờ đó tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ bước vào trận "Siêu kinh điển" với Real vào ngày 10/11 trong tình trạng "trắng án".

Tuy nhiên, trung vệ Pique đang bị nghi ngờ đã cố tình “tẩy thẻ” và nếu LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) kết tội chính thức, anh sẽ bị treo giò tới 2 trận. Một điều luật sửa đổi mà RFEF ban hành năm 2011 nói rằng, bất kỳ hành vi cố tình nhận thẻ vàng thứ 5 nào đều sẽ bị bổ sung thêm 1 trận treo giò vào án phạt.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trung vệ của Barca trước đó không nhận 4 thẻ vàng rồi để lấy dấy lên những đồn đoán trước trận rằng anh sẽ nhân trận này "tẩy thẻ". Đây không phải lần đầu tình trạng này xảy ra. Năm ngoái, thầy trò HLV Jose Mourinho đã bị UEFA phạt khá nặng cũng vì "trò mèo" này.

Trước trận đấu với Rayo, Barca còn một cầu thủ khác có nguy cơ bị treo giò ở "Kinh điển" vì đã nhận 4 thẻ vàng là Sergio Busquets, nhưng trận này, Busquets không được sử dụng một phút nào, và nhiều khả năng anh sẽ tiếp tục được cho nghỉ ở trận gặp Levante tới đây.

Trước đó, trong trận derby Madrid, Xabi Alonso của Real Madrid cũng đã nhận thẻ vàng thứ 5 sau một pha phạm lỗi. Như vậy, tiền vệ của Madrid sẽ vắng mặt ở trận tiếp theo của Real, nhưng hoàn toàn "sạch sẽ" khi bước vào "siêu kinh điển". 

Theo quy định của BTC La Liga, mỗi cầu thủ nhận đủ 5 thẻ vàng là sẽ bị treo giò ở trận đấu tiếp theo. Trước đó, trung vệ người TBN đã nhận đủ 4 thẻ vàng và sau pha cố tình câu giờ một cách khó hiểu ở trận gặp Rayo Vallecano, anh sẽ vắng mặt ở trận gặp Levante.

Tuy nhiên, người Madrid đã phản ứng mạnh mẽ trước tình huống này. Hai nhật báo nổi tiếng thân Real Madrid là AS, Marca tố cao Pique cố tình tẩy thẻ bằng cách nhận thẻ vàng vô duyên ở phút 83, kèm theo đó là bị treo giò ở trận gặp Levante cuối tuần này và "sạch sẽ" trước trận Siêu kinh điển ngày 10/12.

Phía Real Madrid sẽ kiện vụ việc này lên đến Ủy ban kỷ luật của La Liga và đòi điều tra về chiếc thẻ đỏ ma của Pique. Nhiều khả năng, hậu vệ 24 tuổi khó tránh khỏi án phạt từ BTC La Liga, kèm theo đó sẽ bị cấm thi đấu trong trận đấu then chốt ngày 10/12.

Năm ngoái, Real Madrid cũng bị kiện nặng về Mourinho chỉ đạo bộ đôi Xabi Alonso và Sergio Ramos cố ý tẩy thẻ ở trận gặp Ajax tại Champions League. Tuy nhiêm, sau đó thầy trò Mourinho không phải nhận bất kỳ án phạt treo giò nào từ Ủy ban kỷ luật của UEFA.

Cao Cường

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ