Trung tâm hậu cần Pokrovsk sắp thất thủ?

GD&TĐ - Theo tờ Times, Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) thừa nhận việc mất Krasnoarmeysk (tên tiếng Ukraine là Pokrovsk) là điều không thể tránh khỏi.

(Ảnh: AP)
(Ảnh: AP)

Tại khu vực Pokrovsk ở phía do Ukraine kiểm soát thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), tình hình của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đang vô cùng khó khăn.

Tờ Times đưa ra thông tin trên ngày 22/9, trích dẫn một tuyên bố của chỉ huy đơn vị xe tăng của Lữ đoàn 68 Ukraine có biệt danh là Fizik.

"Mặc dù Pokrovsk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine như một trung tâm hậu cần, nhưng có thể coi đã mất rồi" chỉ huy của Ukraine cho biết.

Theo Fizik, Lực lượng vũ trang Nga đã cắt đứt 3 tuyến đường chính và tiến đủ xa để có thể kiểm soát hoạt động di chuyển của AFU với sự trợ giúp của pháo binh và UAV.

"Chúng tôi không thể tích lũy đủ lực lượng, đủ đơn vị bộ binh cho một cuộc phản công, nghĩa là chúng tôi buộc phải phòng thủ mọi lúc và chậm rãi. Nếu không còn cách nào để tránh bị bao vây, chúng tôi phải từ từ rút lui", ông nói thêm.

Trước đó, ngày 20/9, cố vấn lãnh đạo DPR, Igor Kimakovsky, cho biết Lực lượng vũ trang Nga đã cắt đứt tuyến đường sắt liên lạc đến Pokrovsk cho AFU. Theo ông, hiện AFU không thể đưa quân và đạn dược đến đó bằng đường sắt.

Ngày 19/9, UAV Supercam của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Hạm đội Thái Bình Dương thuộc nhóm lực lượng Vostok của Nga, cùng hệ thống tên lửa phóng loạt Grad, đã phá hủy thiết bị của quân đội Ukraine giấu trong các nhà chứa máy bay theo hướng Nam Donetsk.

Chiến dịch đặc biệt bảo vệ Donbass, được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu ngày 24/2/2022, vẫn tiếp tục. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình khu vực đang trở nên trầm trọng hơn.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cơn bão đi qua, bầu trời Hà Nội sẽ xanh trở lại. Ảnh: Bình Thanh

Tản văn: Cơn bão đi qua

GD&TĐ - Hà Nội vừa hứng chịu một cơn bão lớn – cơn bão Yagi, với sức gió ngoài khơi giật trên cấp 16.

Dù không thể nhìn thấy nhưng người khiếm thị vẫn có thể chơi bóng bằng… tai. Ảnh: ITN.

Đá bóng bằng... tai

GD&TĐ - Giờ đây tôi thực sự ngã ngửa khi biết rằng người khiếm thị có thể đá bóng và đá ở Olympic dành cho người khuyết tật hẳn hoi.