Trung Quốc tuyên bố đáp trả nếu Mỹ thông qua dự luật ủng hộ người biểu tình Hong Kong

GD&TĐ - Trung Quốc vừa kêu gọi TT Mỹ Donald Trump phủ quyết luật ủng hộ người biểu tình Hong Kong và cảnh báo sẽ đáp trả nếu các dự luật mà Quốc hội Mỹ ủng hộ trở thành luật.

Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng
Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng

Hôm qua (21/11), phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong làm suy yếu lợi ích của Bắc Kinh tại lãnh thổ bán tự trị này – nơi bị rung chuyển bởi các cuộc biểu tình kéo dài hàng tháng.

Đạo luật trên yêu cầu các lệnh trừng phạt nhắm vào các quan chức Trung Quốc và Hong Kong – những người được cho là lạm dụng nhân quyền và yêu cầu xem xét lại hàng năm tình trạng thương mại ưu đãi mà Washington trao cho Hong Kong.

Một dự luật khác cấm xuất khẩu cho cảnh sát Hong Kong một số đạn dược không gây chết người, bao gồm bình hơi cay, bình xịt hơi cay, đạn cao su, súng nước, súng gây choáng…

“Chúng tôi kêu gọi Mỹ nắm bắt tình hình, chấm dứt hành động sai trái của mình trước khi quá muộn, hãy ngăn chặn dự luật này trở thành luật, ngay lập tức dừng can thiệp vào chuyện Hong Kong và chuyện nội bộ của Trung Quốc” – phát ngôn viên trên nói – “Nếu Mỹ tiếp tục có những hành động sai trái, chắc chắn Trung Quốc sẽ có các biện pháp đáp trả mạnh mẽ”.

Bình luận của ông Cảnh Sảng được đưa ra sau khi Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua các dự luật trên.

Hiện các dự luật này được gửi tới Nhà trắng để TT Trump xem xét.

Nếu các dự luật trên trở thành luật chính thức, căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh có thể sẽ tăng lên, phủ bóng đen lên các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt thương chiến Mỹ - Trung Quốc.

Theo Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ