Trung Quốc trình diễn pháo vi sóng độc nhất vô nhị

GD&TĐ - Vũ khí năng lượng của Trung Quốc được cho là có thể bắn hạ cả máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Trung Quốc trình diễn pháo vi sóng độc nhất vô nhị

Tại triển lãm quân sự quốc tế Airshow China 2024 ở Chu Hải, các nhà phát triển Trung Quốc đã giới thiệu một hệ thống vũ khí tự hành độc đáo, có tác dụng ngăn chặn cả máy bay không người lái (UAV) lẫn tên lửa hành trình.

Tổ hợp vi sóng điện từ nói trên lắp đặt trên khung gầm xe tải Thiểm Tây HMV3, được thiết kế để chống lại UAV cỡ nhỏ thuộc loại trinh sát và tấn công cảm tử, ngoài ra nó còn gây tác động lên các thiết bị điện tử của máy bay cùng với tên lửa.

Hệ thống này được trang bị radar năng lượng cao đa thành phần với ăng ten mảng pha chủ động (AESA), hoạt động trên băng tần X và Ku.

Nhờ đó, radar có thể phát hiện máy bay không người lái cỡ nhỏ ở khoảng cách đáng kể, sau đó hướng các chùm vi sóng năng lượng cao với độ rộng của chùm tia ở mức rất hẹp, cho phép chúng bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao.

Điểm đặc biệt của tổ hợp là khả năng chuyển đổi từ sử dụng bóng bán dẫn gali nitrit sang chế độ bức xạ năng lượng cao nhằm vào UAV của đối phương.

some-of-the-barbecue-artifacts-a-2.png
Tổ hợp vũ khí vi sóng thế hệ mới của Trung Quốc gồm cả bộ phận phát chùm tia và radar hỏa lực hiện đại.

Ở khoảng cách dưới 10 km, tổ hợp này có khả năng “đốt cháy” các bộ phận vô tuyến điện tử của máy bay không người lái, vô hiệu hóa chúng bằng cách cho tiếp xúc với xung điện từ công suất cao.

Ngoài việc ngăn chặn UAV, tổ hợp này còn đủ khả năng phá hủy hiệu quả thiết bị điện tử của tên lửa hành trình, hoặc chí ít cũng làm giảm hiệu quả của chúng.

Tại cự ly xa hơn, lên tới 50 - 70 km, tổ hợp này có khả năng làm giảm phạm vi hoạt động của các radar băng tần X trên máy bay tiêm kích/ném bom được hàng không chiến thuật sử dụng.

Ước tính các hệ thống radar của đối phương dựa trên ăng ten mảng pha thụ động sẽ mất tới 70 - 80% hiệu quả khi đối mặt với nhiễu do tổ hợp vũ khí vi sóng mà Trung Quốc tạo ra.

Theo các chuyên gia, sản phẩm phát triển mới nhất của Trung Quốc cho thấy công nghệ tác chiến điện tử ở mức độ cao, khiến hệ thống này trở thành một giải pháp đầy hứa hẹn để chống lại máy bay không người lái và tên lửa hành trình ở nhiều cự ly khác nhau.

00:00 / 00:00
Hệ thống vũ khí laser Dragonfire thử nghiệm chiến đấu.
Theo Avia-pro

Bình luận

Dân quyền

Vũ khí này của TQ ra đời không chỉ là độc nhất vô nhị mà còn dẫn đầu công nghệ khiến các anti fan và Mỹ cũng phải ganh tị

Thích (1) Trả lời

Phạm Vân Đình

TQ không cần nghiên cứu. Họ chỉ nhái bản quyền. Rồi cải tiến, hoàn thiện mức độ công nghệ cao để phát triển!

Thích (3) Trả lời

Dieptran

@Phạm Vân Đình: bắt chước nhưng công nhận là giỏi

Thích Trả lời

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

'Chiêu hiền đãi sĩ'

GD&TĐ - Cần cơ chế để giáo dục đại học có thể tập hợp được nhiều tinh hoa trong giới nghiên cứu, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo...

Trung úy Đỗ Văn Linh giảng dạy cho hàng nghìn học sinh trên cả nước. Ảnh: NCCC

Lớp học 0 đồng của Trung úy Công an

GD&TĐ - Với trên 250 nghìn người theo dõi, gần 3 triệu người truy cập mỗi tháng, Fanpage “Ôn thi cùng Linhteacher99” trở thành lớp học online môn Văn miễn phí của nhiều giáo viên và học sinh trong cả nước.

Minh họa/INT

Môi trường số an toàn

GD&TĐ - “Bình dân học vụ số” phải là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là mệnh lệnh của trái tim, là tư duy thông minh của khối óc, hành động quyết liệt của mỗi người dân...