Trung Quốc tiêm trộn vắc xin tăng cường, biến thể phụ của Omicron có thể gây bệnh nặng hơn

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 423.718.979 ca mắc Covid-19, gồm 161.893 ca mới. Số ca tử vong là 5.900.815 ca. Số ca đã hồi phục là gần 349 triệu ca.

Trung Quốc cho phép tiêm trộn vắc xin. Ảnh minh họa
Trung Quốc cho phép tiêm trộn vắc xin. Ảnh minh họa

Trung Quốc đang cung cấp vắc xin Covid-19 sử dụng công nghệ khác so với mũi tiêm ban đầu. Đây là nỗ lực nhằm cải thiện chiến lược tiêm chủng trong bối cảnh lo ngại mũi tiêm được sử dụng nhiều nhất của họ dường như yếu hơn so với các biến thể như Omicron.

Việc tăng cường khả năng miễn dịch của quần thể có thể là yếu tố quan trọng để Trung Quốc mở cửa lại biên giới và giảm bớt các hạn chế đi lại, xét nghiệm hàng loạt sau khi hàng chục ca mắc được phát hiện tại cộng đồng. Các chuyên gia đang xem liệu liều lượng kết hợp của Trung Quốc có dẫn đến hiệu quả cao hơn hay không.

Theo chính sách mới, người lớn được tiêm vắc xin do Sinopharm và Sinovac phát triển ít nhất 6 tháng trước đó có thể nhận được liều tăng cường bằng vắc xin sử dụng các công nghệ khác nhau do CanSino Biologics (CanSinoBIO) hoặc một đơn vị Sản phẩm sinh học Trùng Khánh Zhifei sản xuất.

Khoảng 1/3 trong số 1,4 tỷ người Trung Quốc đã được tiêm tăng cường bằng vắc xin có cùng công nghệ với mũi tiêm ban đầu của họ từ ngày 7/2.

Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) báo cáo 790 ca mắc Covid-19 mới vào hôm qua, nâng tổng số ca mắc được ghi nhận kể từ khi đại dịch bắt đầu lên 873.883 ca. Tổng số ca tử vong ở nước này là 2.293, gồm 1 ca mới. Hiện UAE có 55.599 người đang mang virus corona.

Việc xét nghiệm hàng loạt và tiêm chủng nhanh chóng đã khiến UAE kiềm chế được đại dịch. Số ca mắc đã giảm trở lại sau một đợt tăng đột biến do làn sóng Omicron.

UAE cũng đã dỡ bỏ các quy định khi nước này thận trọng vượt qua đại dịch. Các rạp chiếu phim, trung tâm mua sắm và các điểm vui chơi giải trí tại đây được phép hoạt động trở lại hết công suất lần đầu tiên sau 18 tháng.

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho biết biến thể phụ của Omicron (BA.2) có thể gây bệnh nặng hơn so với chủng ban đầu. Họ cho rằng các thử nghiệm nuôi cấy tế bào cho thấy BA.2 “nhân bản nhiều hơn trong các tế bào biểu mô mũi của con người và sinh sản ra nhiều hơn” so với Omicron ban đầu (BA.1).

Các nghiên cứu trên chuột đồng cho thấy nó gây bệnh nhanh hơn, có nghĩa là nó gây ra bệnh nặng hơn. Do vậy các nhà khoa học cho rằng nguy cơ của BA.2 đối với sức khỏe toàn cầu có khả năng cao hơn so với BA.1.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.