Trung Quốc tịch thu 10.000 khẩu súng giả

Công an tỉnh Tứ Xuyên đã thu giữ hơn 10.000 khẩu súng giả trong một vụ triệt phá đường dây buôn bán phạm pháp từ tỉnh Phúc Kiến sang Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên.

Trung Quốc tịch thu 10.000 khẩu súng giả

Ông Văn Sơn, sĩ quan cảnh sát thành phố Thành Đô bên tang vật thu được vào ngày 28/11.

Số súng giả này được chế tạo mô phỏng súng thật, nhìn bề ngoài hình dáng giống hệt súng thật, nhưng khác về trọng lượng.

Cảnh sát thu giữ được 212 thùng súng, được chở trên một toa tàu khởi hành từ Phúc Kiến.

"Tuy chỉ sử dụng đạn BB, nhưng tính sát thương của súng giả cũng tương đối lớn", ông Văn nói. Đạn BB là loại đoạn làm bằng nhựa hoặc nhôm, hay được dùng trong các trò chơi bắn súng giả, hoặc súng bắn chim, súng thể thao.

Thị trường súng giả ở Thành Đô vô cùng sôi động. Các vụ mua bán đa phần diễn ra trên mạng, gây khó khăn cho việc điều tra.

Điều 22 Luật quản lý súng Trung Quốc cấm mọi hành vi chế tạo, buôn bán súng giả. Súng giả tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn xã hội. Các phần tử phạm pháp có thể lợi dụng để chế lại súng giả, tăng khả năng sát thương.

Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chợ Bến Thành được xếp hạng di tích cấp thành phố vào tháng 11/2024, minh chứng cho giá trị lịch sử đô thị và văn hóa của địa danh. Ảnh: Thùy Linh.

TPHCM đầu tư lớn bảo tồn di tích

GD&TĐ - TPHCM dành hơn 1000 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo các di tích văn hóa - lịch sử trong 6 tháng đầu năm 2025, hướng đến gìn giữ giá trị truyền thống.