Trung Quốc ra mắt ứng dụng dò tìm “con nợ"

Không trả hết nợ luôn là điều khiến mọi người khó chịu, nhất là trong những ngày giáp Tết. Nhưng mới đây, Trung Quốc đã đi đầu trong việc giúp "đòi nợ" trên toàn thế giới.

Trung Quốc ra mắt ứng dụng dò tìm “con nợ"
Trung Quốc ra mắt ứng dụng dò tìm con nợ - 1
Kể cả không thể đòi nợ thành công, ứng dụng vẫn giúp nhắc nhở và làm người vay xấu hổ

Vài năm trở lại đây, Trung Quốc đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để ép buộc các con nợ phải trả tiền, trong số đó, công khai khiến họ xấu hổ chính là cách phổ biến nhất.

Năm ngoái, chính quyền địa phương ở quận Hắc Giang, Tứ Xuyên đã bắt đầu cho trình chiếu khuôn mặt và họ tên của người vay tiền trong các đoạn phim ngắn trước khi chiếu phim chính trong rạp chiếu phim. Và đến nay, chính quyền Hà Bắc đã cho ra mắt một ứng dụng dò tìm con nợ khiến nhiều người thán phục.

Được mô tả như "một tấm bản đồ chết người với những người mắc nợ", ứng dụng gây tranh cãi có thể được truy cập thông qua nền tảng mạng xã hội WeChat của Trung Quốc. Tờ China Daily chia sẻ ứng dụng này có khả năng phát hiện con nợ trong vòng bán kính 500 mét.

Thông tin về các con nợ cũng có thể được tìm hiểu thông qua ứng dụng, giúp cho người đòi nợ dễ dàng hơn trong việc phát hiện cũng như được báo cáo nếu con nợ có đủ khả năng tài chính để thanh toán các khoản nợ.

"Một trong số những biện pháp giúp chúng ta thực thi các phán quyết của mình và tạo ra một môi trường xã hội đáng tin cậy", phát ngôn viên của Tòa án nhân dân cấp cao Hà Bắc cho biết.

Người dùng phản hồi rằng bản đồ không chỉ cho thấy vị trí chính xác của người mắc nợ mà còn giúp người dùng ứng dụng dễ dàng nhận ra họ hơn. Tuy nhiên, không rõ ứng dụng sẽ cho phép hiển thị bất cứ khoản nợ nào với mức nợ không giới hạn hay chỉ có một ngưỡng nhất định.

Trung Quốc ra mắt ứng dụng dò tìm con nợ - 2
Nhà vệ sinh đòi nợ ở Nga

Bất ngờ khi Trung Quốc không phải là quốc gia đầu tiên nghĩ đến việc đàn áp con nợ. Chỉ vài ngày trước, một công ty ở Irkutsk, Nga đã cho lắp đặt một nhà vệ sinh công cộng với nhiệm vụ chính là để dọa các con nợ.

Nhà vệ sinh bằng gỗ có biển "nhà vệ sinh dành cho con nợ" nằm bên ngoài một tòa nhà chung cư, được phát minh ra để nhắc nhở các cư dân về nguy cơ của họ khi không trả hết nợ.

Theo Dantri

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ