Trung Quốc ra mắt lò phản ứng hạt nhân thế hệ 4 đầu tiên trên thế giới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thương mại hóa các công nghệ mới được nhận xét là cách nhanh nhất để phát triển và triển khai chúng.

Trung Quốc ra mắt lò phản ứng hạt nhân thế hệ 4 đầu tiên trên thế giới

Trong tuần này, Trung Quốc đã ra mắt lò phản ứng hạt nhân thế hệ thứ tư đầu tiên trên thế giới, mang lại động lực to lớn cho toàn bộ ngành công nghiệp, hãng tin Anh Reuters cho biết.

Bắc Kinh đã đi trước một bước so với các đối thủ trong lĩnh vực công nghệ điện hạt nhân dân sự khi khởi động nhà máy sử dụng lò phản ứng thế hệ mới đầu tiên trên thế giới.

Như vậy, ngưỡng tâm lý và kinh tế của ngành công nghiệp toàn cầu đã được vượt qua.

Khi nhiều quốc gia bắt đầu nhận ra việc sản xuất điện hạt nhân sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng bằng cách cung cấp thêm nguồn năng lượng sạch, cuộc đua đã bắt đầu nhằm phát triển thế hệ công nghệ hạt nhân dân sự mới nhất, và Trung Quốc đã giành được lợi thế trong cuộc đua căng thẳng trên.

Nhà máy điện hạt nhân Shidaowan - nơi lắp đặt lò phản ứng mới tại một trong các tổ máy, đã bắt đầu vận hành thương mại hệ thống này vào ngày 6 tháng 12.

Sau nhiều lần thử nghiệm thực tế, một tuyên bố đã được đưa ra trên trang web chính thức của Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC).

"Một mẫu trình diễn lò phản ứng làm mát bằng khí ở nhiệt độ cao đã được Trung Quốc tự phát triển. Lò phản ứng thế hệ IV(+) được coi là an toàn và hiệu quả nhất".

Trung Quốc đang đi trước cả phương Tây và Nga về công nghệ điện hạt nhân.

Trung Quốc đang đi trước cả phương Tây và Nga về công nghệ điện hạt nhân.

Điều này có nghĩa là Trung Quốc đã xây dựng nhà máy điện hạt nhân module thương mại đầu tiên trên thế giới với công nghệ thế hệ thứ tư, đánh dấu bước chuyển từ thử nghiệm sang thị trường thương mại. Loại lò phản ứng này có thể tạo ra nhiệt, điện và hydro.

Các bài đánh giá đã xác nhận rằng việc lắp đặt loại lò phản ứng này và quy mô công nghiệp có thể được làm mát một cách tự nhiên mà không cần hệ thống làm mát lõi khẩn cấp.

Đây được xem là loại lò phản ứng an toàn, giúp hồi sinh năng lượng hạt nhân từ đống tro tàn của sự nghi ngờ và tiêu cực.

Để so sánh, các nước phương Tây chỉ có kế hoạch khởi động các lò phản ứng hạt nhân thế hệ thứ tư vào đầu những năm 2030.

Đối với Bắc Kinh, quốc gia thường bị phương Tây cáo buộc vượt quá mọi tiêu chuẩn và mức độ cho phép đối với bảo vệ môi trường, việc áp dụng các công nghệ mới là cách duy nhất để đạt được sự thỏa hiệp trước những cáo buộc xây dựng nền kinh tế không bền vững.

Ngân hàng uranium cho các lò phản ứng hạt nhân trên khắp thế giới.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ