Trung Quốc phóng tàu vũ trụ chở hàng Thiên Chu 2 vào quỹ đạo Trái đất

GD&TĐ - Tàu vũ trụ chở hàng Thiên Chu 2 đã được phóng từ bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương trên đảo Hải Nam của Trung Quốc vào ngày 29/5.

Trung Quốc phóng tàu vũ trụ chở hàng Thiên Chu 2 vào quỹ đạo Trái đất

Theo các quan chức của Cơ quan Vũ trụ có người lái của Trung Quốc (CMSA), tàu Thiên Chu-2 không có động cơ đang chở 4,69 tấn hàng hóa có áp suất và 1,95 tấn thuốc phóng.

Theo kế hoạch, chuyên cơ vận tải sẽ chở những hàng hóa này đến Thiên Hà - module lõi 22,5 tấn được phóng lên quỹ đạo thấp của Trái đất vào ngày 28/4.

Việc giao hàng sẽ giúp Thiên Hà chuẩn bị cho sự xuất hiện của các phi hành gia. Và phi hành đoàn đầu tiên của module sẽ sớm ra mắt: sứ mệnh Thần Châu-12 sẽ đưa 3 phi hành gia Trung Quốc vào quỹ đạo thấp của Trái đất.

Dự án trạm vũ trụ đã được thực hiện trong khoảng 30 năm và Trung Quốc đã có rất nhiều kinh nghiệm lắp ráp quỹ đạo trong thập kỷ qua. Vào tháng 9/2011, quốc gia này đã khởi động một phòng thí nghiệm không gian nguyên mẫu có tên là Thiên Cung 1.

Trung Quốc đã phóng Thiên Cung 2 vào tháng 9/2016 và cử 3 phi hành gia đến phòng thí nghiệm trong 3 tháng. Vào tháng 4/2017, tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 1 đã gặp Thiên Cung 2 và thực hiện các bài tập cập cảng và tiếp nhiên liệu.

Tuy nhiên, cả hai phòng thí nghiệm không gian nguyên mẫu đều không hoạt động. Thiên Cung 1 rơi xuống Trái đất một cách mất kiểm soát vào tháng 4/2018, bốc cháy trên vùng biển phía nam Thái Bình Dương. Trong khi đó, Thiên Cung 2 được hạ cánh một cách có trật tự hơn  vào tháng 7/2019 trên Nam Thái Bình Dương.

Theo Space

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.