Trung Quốc phát động chiến dịch giáo dục AI

GD&TĐ - Bộ Giáo dục Trung Quốc mới đây phát động chiến dịch trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục nhằm nâng cao chất lượng cho lĩnh vực này.

Học sinh Trung Quốc làm quen với AI.
Học sinh Trung Quốc làm quen với AI.

Theo kế hoạch, Bộ Giáo dục sẽ xây dựng chuyên mục “Học tập AI” trên nền tảng giáo dục thông minh, trong đó các chuyên gia sẽ thảo luận và giảng dạy về công nghệ AI. Bộ đồng thời sẽ xây dựng nền tảng trao đổi quốc tế về giáo dục kỹ thuật số để giới thiệu cách tiếp cận của Trung Quốc về giáo dục AI.

Chiến dịch trên nhằm thúc đẩy ứng dụng tích hợp dạy và học thông qua AI, nâng cao trình độ và kỹ năng giáo dục kỹ thuật số cho người dân. Ngoài ra, nó còn tiêu chuẩn hóa đạo đức khoa học của các ứng dụng AI.

Bộ dự kiến bắt đầu chương trình thí điểm áp dụng nền tảng giáo dục thông minh quốc gia cho các trường tiểu học và trung học tại Quảng Đông, Hải Nam, Thanh Hải, Ninh Hạ, Tân Cương...

Trước đó, Đại học Nam Kinh, Trung Quốc, thông báo từ tháng 9/2024, AI sẽ trở thành môn học bắt buộc. Đây là trường đại học đầu tiên tại Trung Quốc ra quy định này.

Trung Quốc ưu tiên phát triển AI trong chương trình chiến lược quốc gia năm 2017. Kể từ đó, các cơ sở giáo dục đại học đã đầu tư nội dung đào tạo liên quan đến AI, đáp ứng kế hoạch hành động của quốc gia trong lĩnh vực trên.

Theo China Daily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên cần xem xét kỹ các văn bản thông báo học bổng và lựa chọn trung tâm du học chính thống. Ảnh minh họa: Thùy Linh

Học bổng, trao đổi sinh viên: Thật giả khó lường

GD&TĐ - Hứa hẹn học bổng toàn phần, chương trình trao đổi quốc tế hay thậm chí lệnh bắt giữ đều là những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi nhắm đến sinh viên, đặc biệt tại các thành phố.

Cuốn sách do nhà giáo, nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Hữu Hiếu biên soạn.

Giai thoại chúa Nguyễn mở đất phương Nam

GD&TĐ - Nhà giáo, nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Hữu Hiếu vừa ra mắt cuốn sách “Chúa Nguyễn và các giai thoại mở đất phương Nam” với những thông tin thú vị.