Trung Quốc: Mỹ nên sửa chữa sai lầm trước khi quá muộn

GD&TĐ - Bắc Kinh vừa đe dọa rằng Washington sẽ phải “chịu hậu quả” nếu không rút lại loạt trừng phạt mới đây chống lại Trung Quốc vì hợp tác quân sự với Nga.  

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sảng
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sảng

Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa cho biết Washington nên ngay lập tức sửa chữa “sai lầm” trước khi quá muộn, nếu không sẽ phải chịu hậu quả từ quyết định của mình.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sảng nói: “Chúng tôi kêu gọi Mỹ sửa chữa sai lầm và hủy các lệnh trừng phạt. Nếu không, Mỹ sẽ phải gánh hậu quả”.

Chính quyền Tổng thống Trump đã đưa ra các lệnh trừng phạt với Cục Phát triển thiết bị của Trung Quốc vào hôm qua (20/9). Theo hãng tin RT, việc Bắc Kinh mua chiến đấu cơ Su-35 và hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga đã khiến Mỹ đưa ra lệnh trừng phạt trên và Mỹ nhấn mạnh rằng Moscow là “mục tiêu cuối cùng” của lệnh trừng phạt.

Phát ngôn viên Cảnh Sảng cho rằng các biện pháp của Mỹ không ảnh hưởng tới hợp tác chiến lược Nga – Trung mà còn làm nó phát triển thêm.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.