Trung Quốc lo "điều tồi tệ nhất" chưa tới giữa lúc lũ lụt hoành hành

Trung Quốc lo "điều tồi tệ nhất" chưa tới giữa lúc lũ lụt hoành hành

Nơi khởi phát dịch Covid-19 là Vũ Hán có sông Dương Tử chạyqua là một trong những khu vực đang chứng kiến mực nước dâng cao. Mực nước sôngtại đây đã chạm mức cao thứ 3 trong lịch sử tại thành phố 11 triệu dân và dự kiếnsẽ tiếp tục tăng trong tuần này - truyền thông địa phương cho biết.

Lũ lụt mùa hè là thiên tai hàng năm tại Trung Quốc kể từ thờixưa, vốn tập trung dọc theo lưu vực sông Dương Tử rộng lớn.

Những cơn mưa liên tục từ cuối tháng 6 đã gây lụt lội những vùngrộng lớn, khiến 141 người chết hoặc mất tích, ảnh hưởng tới 37,89 triệu ngườikhác và phá hủy 28.000 ngôi nhà – theo chính quyền trung ương.

Tuy nhiên, lượng mưa xối xả kể từ cuối tuần trước đã khiến mựcnước tăng cao hơn và chính phủ đang nâng mức báo động.

Nước tại 33 dòng sông đã đạt mức cao kỷ lục, trong khi cảnhbáo đã được đưa ra đối với 433 dòng sông khác – các quan chức từ Bộ Tài nguyênnước cho biết trong một cuộc họp tại Bắc Kinh hôm nay (13/7).

Nhiều nhà ở bị nước ngập cao tới mái và bị lở đất san phẳng.

Các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất là Giang Tây, Hồ Bắc vàHồ Nam ở miền trung, An Huy, Chiết Giang và Giang Tô ở phía đông và thành phố lớnphía tây nam là Trùng Khánh – theo nhà chức trách.

Chủ tịch Tập Cận Bình hôm qua kêu gọi nhà chức trách địa phươngở vùng bị ảnh hưởng vận động giúp đỡ người dân và khuyến khích họ "hãy can đảm".

Những trận lụt tồi tệ nhất Trung Quốc trong những thập kỷ gầnđây xảy ra năm 1998 làm hơn 4.000 người thiệt mạng, chủ yếu là xung quanh sôngDương Tử.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Indonesia muốn đầu tư cho giáo dục xuyên quốc gia.

Indonesia: Đầu tư cho giáo dục xuyên quốc gia

GD&TĐ - Indonesia được đánh giá là “gương mặt mới” của Đông Nam Á trong lĩnh vực giáo dục xuyên quốc gia (TNE), đặc biệt trong quan hệ hợp tác với Vương quốc Anh, theo bà Summer Xia, Giám đốc quốc gia Hội đồng Anh tại Indonesia.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ban (Tuyên Quang). Ảnh: Nguyễn Lâm

Giữ nhịp học ngày giáp Tết

GD&TĐ - Những ngày cận Tết, khi học sinh bắt đầu nôn nao đón xuân, nhiều nhà trường chọn cách giữ nhịp học tập bằng các hoạt động trải nghiệm, đổi mới tiết học và đồng hành sát sao với các lớp cuối cấp.