Trung Quốc lần đầu tiên sử dụng “CZ-8” với 5 vệ tinh trên tàu

GD&TĐ - Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin, Trung Quốc đã thực hiện thành công lần phóng đầu tiên với phương tiện phóng mới nhất “CZ-8” ("Changzheng-8", tên tiếng Anh là Long March 8) với 5 vệ tinh trên tàu.

Trung Quốc lần đầu tiên sử dụng “CZ-8” với 5 vệ tinh trên tàu

Theo thông tin được công bố, vụ phóng được thực hiện tại bãi phóng Văn Xương (phía nam tỉnh Hải Nam) vào lúc 12:37 giờ địa phương. Sau 15 phút, tên lửa đạt quỹ đạo đồng bộ Mặt trời ở độ cao 512 km. Tại độ cao này, 5 vệ tinh đã tách khỏi phương tiện phóng. 5 vệ tinh bao gồm một thiết bị thí nghiệm và bốn tàu thăm dò tư nhân.

Đây là lần phóng thứ 356 liên tiếp đối với các phương tiện phóng dòng “Changzheng”.

Được biết, “CZ-8” là phương tiện phóng hai giai đoạn tầm trung với động cơ chất lỏng nóng chảy ở nhiệt độ thấp. Tàu phóng chạy bằng nhiên liệu thân thiện với môi trường.

Không giống như các tên lửa khác trong loạt này, “CZ-8” sử dụng hydro lỏng và oxy lỏng làm nhiên liệu - kết quả của quá trình đốt cháy chúng là nước, giúp động cơ này hầu như không gây hại đối với môi trường. 

Một đặc điểm khác của tên lửa này là thiết kế của nó cung cấp tính năng phục hồi tăng cường kết hợp ở giai đoạn đầu và tên lửa đẩy như một đơn vị duy nhất. 

Điều này làm giảm đáng kể chi phí mỗi lần phóng. Đây là một đặc điểm thu hút việc sử dụng phương tiện phóng này cho mục đích thương mại.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vở nhạc kịch 'Lửa từ Đất' công diễn từ 15/3. Ảnh: Bình Thanh

Công diễn nhạc kịch 'Lửa từ Đất'

GD&TĐ - Tháng Ba này, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ công diễn vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ đầu tiên của Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025).

Lớp học của Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa. Ảnh: NTCC

Lan tỏa hiệu quả mô hình song ngữ

GD&TĐ - Từ kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam có thể rút ra bài học để xây dựng hệ thống học liệu điện tử song ngữ và môn học khác bằng tiếng Anh.