Trung Quốc: Hoàn phí nội trú cho người học

Trung Quốc: Hoàn phí nội trú cho người học

Thông báo mới đây của Vụ Giáo dục khu tự trị Ninh Hạ cho biết, các trường đã thu phí nội trú cả năm của người học nên hoàn trả một phần, kể từ khi đại dịch bùng phát khiến HS không thể đến trường.

Tỉnh Hà Bắc tại nước này cũng đã đưa ra một thông báo tương tự đối với các trường học địa phương. Chính quyền Hà Bắc cho biết, các trường nên thu phí nội trú của sinh viên theo thời gian thực tế mà người học ở.

Zhou Jiong - một SV tại Trường ĐH Sư phạm Hà Bắc, cho biết: “Phí nội trú của chúng tôi cho một năm học là 600 nhân dân tệ (85 USD) và đã được thu từ đầu năm học”. Tuy nhiên, Jiong chia sẻ chưa nhận được thông báo về việc hoàn tiền.

Các tổ chức GD tại tỉnh Hà Bắc vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động. Trong khi đó, những HS cuối cấp của các trường THPT được yêu cầu trở lại trường từ ngày 23/4, người học năm cuối tại các trường THCS sẽ đi học vào ngày 7/5.

Một số tỉnh khác như Chiết Giang, Tứ Xuyên và Thiểm Tây cũng công khai chính sách hoàn trả tương tự. Vụ GD Tứ Xuyên cho biết, các khoản phí liên quan nên được hoàn trả vào cuối học kỳ mùa xuân. Tỉnh này cũng đã yêu cầu các trường thiết lập một đường dây nóng để giải quyết vấn đề hoàn tiền.

Trước đó, Bộ GD Trung Quốc yêu cầu các tổ chức GD không được phép thu phí khi HS chưa quay lại trường. Đồng thời, Bộ GD kêu gọi các trường hỗ trợ tài chính cho những người học khó khăn, bao gồm SV nhiễm Covid-19 hoặc có gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Theo China Daily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ