Trung Quốc giật mình khi Mỹ triển khai từ bệ phóng Typhon ở Philippines

GD&TĐ - Quân đội Mỹ triển khai bệ phóng Typhon và bắn tên lửa hành trình Tomahawk trong một cuộc tập trận vừa mới diễn ra tại Philippines.

Trung Quốc giật mình khi Mỹ triển khai từ bệ phóng Typhon ở Philippines

Theo ấn phẩm chuyên ngành Defense News, Lực lượng Đặc nhiệm Đa lĩnh vực số 1 của Lục quân Mỹ đã triển khai bệ phóng di động thuộc tổ hợp Typhon trong cuộc tập trận diễn ra tại Philippines.

Các quân nhân Mỹ, cùng với những thành viên của Trung đoàn Pháo binh Quân đội Philippines đã tiến hành phóng thử tên lửa hành trình Tomahawk từ bệ phóng đặt trên mặt đất.

Tên lửa được phóng từ miền Trung Philippines, bay xa 995km và bắn trúng mục tiêu với sai số rất nhỏ, quả đạn Tomahawk này đã bay trên không trong tổng thời gian 61 phút.

Bài báo cho biết: "Sự hiện diện của bệ phóng Typhon ở Philippines, chưa kể đến việc bắn thử một trong những loại đạn của nó, đã khiến các quan chức Trung Quốc lo ngại vì tầm bắn xa của hệ thống vũ khí, đặc biệt là khi được trang bị tên lửa Tomahawk".

Vụ phóng tên lửa hành trình Tomahawk được thực hiện nhằm hỗ trợ các binh sĩ trên mặt đất đang thực hiện nhiệm vụ trong khuôn khổ cuộc tập trận.

foto-darrell-ames-program-executive-office-missiles-and-space-peoms-united-states-us-army-wikimedia-2nbc7ajh-1777985341t.jpg
Hệ thống Typhon có thể triển khai từ mặt đất nhiều loại tên lửa vốn chỉ dành cho Hải quân Mỹ.

Vào tháng 3, nhà báo Chris Osborne của tờ 19FortyFive đã viết rằng các tên lửa hành trình Typhon khi được triển khai đến Philippines sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tàu chiến của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Nguyên nhân là bởi ngoài phiên bản tấn công mặt đất, Mỹ gần đây đã thử nghiệm thành công cả biến thể Tomahawk chống hạm, khi tích hợp cho quả đạn đầu dò radar chủ động.

Với cải tiến này, tên lửa hành trình Tomahawk giờ đây đã trở thành một vũ khí đa năng, cung cấp khả năng tác chiến linh hoạt tùy thuộc vào đối tượng cụ thể.

Theo Defense News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ