Trung Quốc đóng cửa hơn 20 nghìn trường mẫu giáo trong 2 năm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo dữ liệu do Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố mới đây, khoảng 20.400 trường mẫu giáo đã đóng cửa trong hai năm liên tiếp.

Nhiều trường mẫu giáo Trung Quốc đóng cửa do tỷ lệ sinh giảm.
Nhiều trường mẫu giáo Trung Quốc đóng cửa do tỷ lệ sinh giảm.

Cụ thể, số lượng trung tâm giảm từ 294.800 vào năm 2021 xuống còn 274.400 vào năm 2023.

Các trường đóng cửa chủ yếu nằm ở khu vực nông thôn hoặc các vùng có mật độ dân số thấp trong khi khu vực thành thị ít bị ảnh hưởng hơn. Theo các chuyên gia, tỷ lệ sinh giảm đã tác động đáng kể lên lĩnh vực giáo dục mầm non. Dự kiến nó sẽ tác động lên giáo dục tiểu học, trung học và đại học trong những năm tới.

Đến năm 2035, số lượng trường tiểu học và trung học có thể giảm xuống lần lượt là 92 nghìn và 48 nghìn, so với con số 144 nghìn và 86 nghìn như hiện nay. Việc giảm tuyển sinh sẽ dẫn đến tình trạng dư thừa giáo viên, nhất là ở các trường tiểu học.

Xu hướng giảm này đi ngược với những nỗ lực của chính phủ nhằm mở rộng các cơ sở chăm sóc trẻ em trên toàn quốc. Hôm 1/3, Chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ phân bổ hơn 5 tỷ nhân dân tệ để thành lập các trường mầm non giá phải chăng.

Nằm trong nỗ lực tăng tỷ lệ sinh, chính phủ cho phép kéo dài thời gian nghỉ thai sản lên 158 ngày và giảm trừ thuế với những gia đình có con dưới 3 tuổi. Tuy nhiên, người dân ngày càng ngại sinh con do tình hình kinh tế căng thẳng. Nhiều người ưu tiên cho sự nghiệp hoặc chỉ đẻ một con vì chi phí nuôi dạy con tại Trung Quốc tương đối đắt đỏ.

Theo Yical

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ