Trung Quốc diễu binh lớn chưa từng có trong ngày Quốc khánh
Hải Yến
Theo dõi báo trên
Quân đội Giải phóng Nhân dân khoe nhiều khí tài quân sự trong cuộc diễu hành kỷ niệm tại Bắc Kinh hôm nay.
Trong dịp này, Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã khoe tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng hạt nhân DF-41 có tầm xa đủ để vươn tới toàn bộ nước Mỹ và bệ phóng DF-17 dành cho tàu lượn siêu thanh.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xuất hiện trên một chiếc limousine.
Quân đội Giải phóng Nhân dân điều khiển xe quân sự trong cuộc diễu hành.
Binh sĩ Trung Quốc trên các phương tiện quân sự đi qua Quảng trường Thiên An Môn.
Có khoảng 15.000 binh sĩ tham gia cuộc diễu binh.
Xe quân sự mang tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 mà Trung Quốc tuyên bố có thể tấn công bất cứ nơi nào trên trái đất.
Giới truyền thông đánh giá đây là cuộc diễu binh lớn nhất của Trung Quốc từ trước tới nay.
Xe quân sự mang tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm JL-2.
DF-17, một loại tên lửa hạt nhân siêu thanh mới, có mặt trong cuộc diễu hành quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn.
Xe của Quân đội Giải phóng Nhân dân được trang bị Hong Qi 16, hoặc HQ-16, một hệ thống tên lửa phòng không tầm trung của Trung Quốc.
Các nhà quan sát phương Tây sẽ theo dõi chặt chẽ các hệ thống vũ khí mới được công bố trong cuộc diễu hành hôm nay.
Máy bay của Không quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc bay theo đội hình.
Máy bay tạo hình số 70 nhân dịp Quốc khánh lần thứ 70 của Trung Quốc.
GD&TĐ - Trường THCS Nguyễn Khuyến (Buôn Hồ, Đắk Lắk) được xây dựng khang trang với kinh phí hơn 50 tỷ đồng, nhưng chưa mở được cổng chính vì vướng đền bù.
GD&TĐ - Thông tư 11/2024 Bộ GTVT quy định về mức thu phí dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu được áp dụng từ 15/6.