Hãng tin Bloomberg cho biết điều này sau khi trích dẫn lời của hai cựu quan chức an ninh cấp cao và các quan chức chính phủ khác có hiểu biết về vấn đề nói trên.
Theo ghi nhận, phía Trung Quốc đã tiếp cận các tài liệu đánh dấu là "chính thức nhạy cảm" và "bí mật", cũng như một vài dữ liệu số lưu trữ trong các mạng máy tính nhà nước được bảo vệ.
Trong danh sách đó bao gồm tài liệu nội bộ liên quan đến việc hình thành chính sách của chính phủ, thư từ riêng tư và một số điện tín ngoại giao.
Một trong những vụ vi phạm được báo cáo liên quan đến một trung tâm dữ liệu ở London lưu trữ thông tin nhạy cảm của chính phủ, được bán cho một thực thể có liên hệ với Trung Quốc trong thời gian Đảng Bảo thủ cầm quyền.
Điều này làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về an ninh, khi chính phủ thậm chí còn cân nhắc "kế hoạch phá hủy" trung tâm trước khi bảo vệ nó bằng cách khác.

Hệ thống phân loại tài liệu chính phủ của Anh quy định 3 cấp độ bảo mật. Cấp độ đầu tiên bao gồm các tài liệu chính thức liên quan đến các giao dịch và dịch vụ kinh doanh thông thường, việc mất mát có thể gây thiệt hại nhưng không tạo ra mối đe dọa thực sự nghiêm trọng.
Thứ hai là thông tin mật, mà theo các nguồn tin, Trung Quốc đã tiếp cận được. Việc rò rỉ chúng theo dự báo sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến tiềm lực quân sự, quan hệ quốc tế hoặc các hoạt động điều tra chống lại tội phạm có tổ chức.
Mức độ cao nhất là thông tin tuyệt mật, cần được bảo vệ tối đa vì việc tiết lộ có thể dẫn đến nhiều thương vong hoặc gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và sự ổn định kinh tế. Theo Bloomberg, Bắc Kinh chưa được tiếp cận những tài liệu nhạy cảm nhất này.
Gần đây có thông tin cho biết cơ quan tình báo MI5 của Anh đã đưa ra cảnh báo chính thức về sự gia tăng hoạt động của gián điệp Trung Quốc, Nga và Iran nhằm vào các chính trị gia, công chức và nhân viên quốc hội.
Theo MI5, phương pháp gây áp lực chính của nước ngoài bao gồm tấn công mạng, thao túng tài chính, tuyển dụng thông qua mạng xã hội và hối lộ các nhân vật chính trị.