Trung Quốc cáo buộc Mỹ kiểm soát thông tin Covid-19

Trung Quốc cáo buộc Mỹ kiểm soát thông tin Covid-19

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án: “Tại sao Nhà trắng yêu cầu các quan chức và chuyên gia y tế Mỹ phải tìm sự phê chuẩn của văn phòng Phó TT trước khi đưa ra thông tin và bình luận về dịch bệnh?”.

Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc không giải thích về nguồn tin trên khi chỉ trích Mỹ. Bà cho rằng chính phủ Mỹ cản trở một bác sĩ Seatle “thổi còi” khi dẫn một bài báo của tờ The New York Times.

“Bác sĩ Mỹ Helen Chu bắt đầu thổi còi về đại dịch ở Mỹ và đưa ra cảnh báo vào tháng 1” – bà Hoa Xuân Oánh nói – “Bác sĩ đã đưa kết quả thử nghiệm mình tiến hành cho nhà chức trách Mỹ vào tháng 2 nhưng được lệnh dừng thử nghiệm hay nói về việc này”.

Bài báo mà bà Hoa Xuân Oánh đề cập đăng trên The New York Times ngày 10/3, nêu một số sai lầm của chính phủ Mỹ trong việc phát hiện ổ dịch.

Trong khi đó bác sĩ Chu đã dành nhiều tuần để xin phép tiến hành thử nghiệm đối với virus corona nhưng cuối cùng bà vẫn tiến hành dù không được chính phủ chấp nhận.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích các chính trị gia Mỹ đã né tránh trách nhiệm bằng cách tố cáo Trung Quốc về việc xử lý khủng hoảng.

“Liệu phía Mỹ có làm tốt hơn chính phủ Trung Quốc không?” – Bà đặt câu hỏi về việc Mỹ có các biện pháp hiệu quả khi dịch mới bắt đầu hay không.

Bà Hua còn yêu cầu quan chức Mỹ giải thích những gì họ đã làm từ ngày 2/2 khi đóng cửa biên giới với người nước ngoài đã ở Trung Quốc trong vòng 14 ngày.

Ngoài ra, phát ngôn viên trên cũng ca ngợi quan chức y tế Trung Quốc vì đã “công khai”, “minh bạch” và “trách nhiệm” đối với thông tin cập nhật về đại dịch.

Thứ 4 tuần trước, Phó TT Mỹ Mike Pence trách Trung Quốc cũng như Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã khiến cho Mỹ phản ứng chậm với đại dịch Covid-19.

Hôm 1/4 vừa qua, 3 quan chức Mỹ tiết lộ báo cáo cho rằng thông tin về virus corona mà Trung Quốc đưa ra là không hoàn chỉnh một cách cố ý. Họ cho biết thêm rằng Bắc Kinh đánh giá thấp số liệu thống kê về số người tử vong và số người mắc Covid-19.
Cộng đồng tình báo trên đã chuyển một báo cáo mật cho Nhà trắng vào tuần trước, báo cáo này kết luận những con số của Trung Quốc là giả.

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ