TT Trump nghi ngờ "những con số" của Trung Quốc trong đại dịch Covid-19

TT Trump nghi ngờ "những con số" của Trung Quốc trong đại dịch Covid-19

“Làm sao chúng ta biết những con số đó có chính xác không?” – TT Trump đặt câu hỏi tại một cuộc họp báo, tuy nhiên ông khẳng định “mối quan hệ với Trung Quốc là quan hệ tốt” và ông vẫn thân thiết với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tuy vậy, tranh cãi xung quanh sự minh bạch của Bắc Kinh đã gây căng thẳng cho mối quan hệ 2 nước khi trước đó có một giả thuyết ở Trung Quốc cho rằng Covid-19 là do quân đội Mỹ mang tới.

Các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đề cập tới một báo cáo có dẫn thông tin tình báo của của hãng thông tấn Bloomberg. Họ tỏ ra tức giận khi cho rằng Bắc Kinh đã lừa dối cộng đồng quốc tề về những ca mắc Covid-19 và tử vong của Trung Quốc bắt đầu từ cuối năm 2019 tại Vũ Hán.

Theo ĐH Johns Hopkins, Trung Quốc báo cáo có 82.361 ca mắc và 3.316 ca tử vong tính đến hôm qua.

Trong khi đó Mỹ có 206.207 ca mắc và 4.542 ca tử vong, trở thành quốc gia có ổ dịch lớn nhất thế giới.

Nghị sĩ đảng Cộng hòa Ben Sasse nói: “Mỹ có nhiều ca tử vong vì virus corona hơn Trung Quốc là sai”. Trong khi đó, nghị sĩ Michael McCaul của Ủy ban đối ngoại Hạ viện nói rằng Trung Quốc “không phải là một đối tác tin cậy” trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Ông McCaul và các nghị sĩ khác kêu gọi Bộ Ngoại giao tiến hành điều tra về cái mà ông gọi là “sự che đậy” đại dịch của Trung Quốc.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ