Trục vớt bom ‘cực kỳ nguy hiểm’ ở sông Hồng

GD&TĐ - Hai quả bom, mỗi quả nặng hơn 1,3 tấn, còn nguyên ngòi nổ, nằm gần cầu Long Biên, được lực lượng Công binh trục vớt trong đêm.

Lực lượng chức năng trục vớt quả bom trong đêm.
Lực lượng chức năng trục vớt quả bom trong đêm.

Sáng 19/9, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Bồ Đề (Hà Nội) cho biết, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành trục vớt hai quả bom tại bãi giữa sông Hồng, gần cầu Long Biên.

Theo đó, tối 18/9, lực lượng Công binh Bộ Tư lệnh Thủ đô, cùng cán bộ, chiến sĩ Cụm phòng thủ khu vực 4 - Gia Lâm và Ban Chỉ huy Quân sự phường Bồ Đề, đã triển khai nhiệm vụ trục vớt và xử lý hai quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Theo cơ quan chức năng, hai quả bom này được xác định là loại bom phá M-118, trọng lượng hơn 1.300kg, dài 220cm, đường kính 65cm, bên trong chứa khoảng 800kg thuốc nổ TNT.

Khi phát hiện, cả hai quả bom vẫn còn ngòi nổ và được đánh giá ở mức độ cực kỳ nguy hiểm.

z7027388558658-86c26adffb5600c1acc822d2b698767a.jpg
Trục vớt quả bom hơn 1,3 tấn ở sông Hồng.

Hai quả bom do người dân làm nghề chài lưới phát hiện vào khoảng 15h ngày 15/9 tại khu vực bãi giữa sông Hồng, gần cầu Long Biên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Gia Lâm đã huy động lực lượng, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Bồ Đề di dời hai quả bom đến vị trí an toàn, tổ chức canh gác nghiêm ngặt và báo cáo cấp trên để thống nhất phương án xử lý.

Theo kế hoạch, hai quả bom sẽ được di chuyển và hủy nổ tại Trường bắn Cấm Sơn (Bắc Ninh).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phòng âm nhạc tại Trường THCS Xá Lượng (Tương Dương, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Xoay xở trước quy định mới về phòng học bộ môn

GD&TĐ - Cơ sở vật chất của nhiều trường học hiện chưa đáp ứng hoàn toàn yêu cầu Thông tư số 14/2025/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông.