Trục vớt hơn 100 vật nổ dưới hạ lưu Thủy điện Hòa Bình

GD&TĐ - Ngày 19/5, lực lượng Công binh làm nhiệm vụ rà phá bom mìn đã trục vớt hơn 100 vật nổ dưới hạ lưu Thủy điện Hòa Bình.

Lực lượng Công binh đang trục vớt vật nổ dưới hạ lưu Thủy điện Hoà Bình.
Lực lượng Công binh đang trục vớt vật nổ dưới hạ lưu Thủy điện Hoà Bình.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình, số bom, mìn, vật nổ mới được trục vớt tồn sót sau chiến tranh.

Qua công tác rà tìm tại khu vực hạ lưu Thủy điện Hòa Bình, lực lượng Công binh đã phát hiện, tiến hành trục vớt thành công 1/2 quả bom dưới lòng sông Đà, gần chân cầu Hòa Bình, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình).

Vị trí quả bom nằm cách cầu Hòa Bình khoảng 100m, ở độ sâu gần 1m nước.

Đây là loại bom có sức công phá lớn, bán kính sát thương mảnh văng lên tới hàng trăm mét. Phần bom được trục vớt vẫn còn ngòi nổ và chứa khoảng 100kg thuốc nổ TNT tiềm ẩn nguy cơ phát nổ cao, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn cầu Hòa Bình và các công trình dân cư lân cận.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng công binh đã khẩn trương trục vớt, đưa bom về vị trí niêm cất an toàn theo đúng quy định; tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm phần còn lại của quả bom, rà soát các vùng lân cận.

1420250520174223.jpg
Lực lượng Công bình di chuyển bom tới nơi an toàn.

Cũng trong ngày 19/5, lực lượng Công binh thu hồi thêm 112 vật nổ các loại tại khu vực lòng sông Đà, cách không xa giới hạn an toàn của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.

Trong số này, có 20 bom bi quả dứa màu vàng; 88 viên đạn 12,7mm và 4 quả lựu đạn. Tất cả số vật liệu nổ này đều trong tình trạng nguy hiểm, nhiều chốt an toàn bị hủy, cơ chế kích nổ đã được kích hoạt.

Toàn bộ số vật liệu nổ trên đã được vận chuyển về nơi tập kết, bảo đảm an toàn để chuẩn bị cho công tác hủy nổ theo kế hoạch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.