CNN nói lệnh trừng phạt có thể được nới lỏng để trao đổi tù nhân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo đài CNN, Nhà Trắng có thể cho phép nới lỏng lệnh trừng phạt chống Nga để trao đổi tù nhân.

Nhà Trắng (Ảnh: RIA Novosti)
Nhà Trắng (Ảnh: RIA Novosti)

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt chống Nga nhằm khuyến khích Nga trả tự do cho 2 người Mỹ đang bị giam giữ, theo nhà báo Evan Hershkovich và Marine Paul Whelan của The Wall Street Journal (WSJ).

Thông tin trên cũng được CNN đưa đưa ra ngày 11/5 khi trích dẫn các nguồn trong chính quyền Mỹ.

Theo nguồn tin trên, Washington cũng đang đàm phán với đồng minh của mình về việc có thể đưa những người Nga bị giam giữ tại các quốc gia này vào một thỏa thuận trao đổi với Liên bang Nga.

Đặc biệt, CNN cho biết các quan chức Mỹ đã nói chuyện với các quốc gia có người Nga bị bắt gần đây, gồm Brazil, Na Uy và Đức. Ví dụ, công dân Nga Vadim Krasikov đang bị giam giữ ở Đức. Theo Washington, Krasikov có thể nằm trong danh sách những người mà Nga muốn trả tự do.

Ngày 29/4, Tổng thống Biden nói rằng Nhà Trắng đang tìm cơ hội để trả tự do cho Evan Hershkovich, người bị cáo buộc hoạt động gián điệp ở Nga. Ông đưa ra tuyên bố này sau cuộc gặp với người thân của một nhà báo tờ WSJ bị bắt ở Nga với cáo buộc gián điệp. Cuộc gặp được tổ chức trong không gian thân mật với sự tham dự của Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden.

Ngày 25/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, có một kênh giữa Nga và Mỹ nhằm làm công việc liên quan tới trao đổi tù nhân nhưng không muốn công khai.

Ngoại trưởng cho biết thêm, công dân Mỹ Evan Gershkovich đã bị giam giữ khi họ nhận tài liệu được cho là bí mật nhà nước của Liên bang Nga.

Ngày 30/3, Evan Gershkovich bị giam giữ tại Yekaterinburg khi đang cố gắng lấy thông tin bí mật nhà nước về một trong những doanh nghiệp của tổ hợp công nghiệp-quân sự Nga.

Một vụ án hình sự đã được mở chống lại nhà báo này theo Điều 276 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga ("Gián điệp"). Cùng ngày, Tòa án Lefortovo của Moscow đã bắt Gershkovich trong hai tháng. Tuy nhiên, nghi phạm đã phủ nhận một cách dứt khoát mọi cáo buộc, nói rằng anh ta đang tham gia vào các hoạt động báo chí ở Nga. Sau đó, vào ngày 18 tháng 4, Tòa án thành phố Mátxcơva đã bác bỏ đơn kiện chống lại việc bắt giữ Gershkovich, vì vậy anh ta sẽ vẫn ở trong tù.

Trở lại vào tháng 12 năm ngoái, Paul Whelan, người Mỹ, bị kết tội làm gián điệp ở Nga, cho biết ông thất vọng với nỗ lực trả tự do cho ông của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Whelan đã bị giam giữ tại Moscow vào cuối tháng 12 năm 2018. Một vụ án hình sự đã được mở chống lại anh ta theo điều khoản về tội gián điệp (Điều 276 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga). Vào giữa tháng 6 năm 2020, Tòa án thành phố Mátxcơva đã kết án Whelan 16 năm tù trong một khu hình sự an ninh cao. Kể từ đó, Hoa Kỳ đã cố gắng trao đổi Whelan theo một kế hoạch trao đổi tù nhân.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.