Trực thăng Mi-28 sẽ tiêu diệt xe tăng Challenger 2 chỉ bằng một đòn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trước khả năng Anh gửi xe tăng Challenger 2 tới Ukraine, Nga đã chuẩn bị sẵn câu trả lời thông qua trực thăng vũ trang Mi-28.

Trực thăng Mi-28 sẽ tiêu diệt xe tăng Challenger 2 chỉ bằng một đòn

Xe tăng Challenger 2 của Anh nếu xuất hiện trên chiến trường Ukraine sẽ gặp rắc rối lớn trước trực thăng vũ trang Mi-28 của Nga. Nhận định trên đã được nhiều chuyên gia quân sự tại Moskva đưa ra như một lời cảnh báo.

Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn phim ghi lại quá trình hoạt động của trực thăng chiến đấu Mi-28 trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đoạn video cho thấy các phương tiện tác chiến trên không này đã bắn tên lửa dẫn đường trúng mục tiêu với độ chính xác cao như thế nào.

Phần chú thích nói rằng trong các phi vụ chiến đấu, những phi công lái trực thăng Nga đã phóng tên lửa dẫn đường vào các thiết bị quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU). Kết quả của việc sử dụng vũ khí chính xác cao, một chiếc xe tăng và xe bọc thép hạng nhẹ của đối phương đã bị phá hủy.

Các chuyên gia quân sự lưu ý rằng trực thăng Mi-28 được trang bị tên lửa dẫn đường không đối đất tầm xa thế hệ mới cực kỳ lợi hại. Đây chính là đạn tấn công đa năng hạng nhẹ (LMUR), còn được gọi là "Sản phẩm 305 - Izdeliye", vũ khí này có khả năng phá hủy mọi phương tiện thiết giáp trên mặt đất cũng như công sự kiên cố của kẻ địch.

Trực thăng tấn công Mi-28 của Nga được xem là "sát thủ" đối với xe tăng đối phương.

Trực thăng tấn công Mi-28 của Nga được xem là "sát thủ" đối với xe tăng đối phương.

Cần nhắc lại rằng Vương quốc Anh gần đây đã đưa ra một quyết định được coi là mạnh bạo chưa từng có. Cụ thể, London quyết định gửi tới Ukraine 14 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2. Ngoài ra, NATO đang thảo luận về khả năng cung cấp cho Kyiv hai loại chiến xa lợi hại khác là Leopard 2 của Đức và Abrams do Mỹ chế tạo.

Tuy nhiên trực thăng chiến đấu Mi-28 được trang bị tên lửa chống tăng LMUR có khả năng tiêu diệt Challenger 2 của Anh hay bất cứ MBT hiện đại nào khác của phương Tây chỉ bằng một đòn duy nhất.

Nhiều nhà phân tích quân sự người Nga tin rằng trên chiến trường Ukraine, xe tăng NATO sẽ phải đối mặt với một đối thủ cực kỳ đáng gờm, và trực thăng Mi-28N với đạn tên lửa LMUR có thể giúp Quân đội Nga xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình.

Bên cạnh Mi-28NM Night Hunter lợi hại, Không quân Nga còn có trong biên chế một loại máy bay lên thẳng chiến đấu cũng vô cùng đáng gờm khác đó chính là chiếc Ka-52 Alligator, bộ đôi nói trên chính là câu trả lời được Moskva chuẩn bị sẵn.

Về phần NATO, họ có lẽ cũng đã tính đến đối thủ trên khi đã viện trợ trước cho Ukraine những hệ thống phòng không tầm ngắn đáng gờm như pháo cao xạ tự hành Gepard 1A2 hay tổ hợp tên lửa cực nhanh trên xe thiết giáp mang tên Stommer.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ