Trụ cột Thái Lan bỏ ngỏ khả năng ra sân, Tiến Linh có cơ hội đi vào lịch sử

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tiến Linh có cơ hội đi vào lịch sử khi tiền đạo Teerasil Dangda của Thái Lan vẫn chưa bình phục chấn thương để đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Tiền đạo Tiến Linh và Teerasil Dangda đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới AFF Cup 2022 với cùng 6 pha lập công.

Chân sút tuyển Việt Nam bắt kịp đối thủ Thái Lan khi ghi bàn mở tỷ số tại Mỹ Đình ở trận chung kết lượt đi. Trận này, tiền đạo trụ cột của ‘Voi chiến’ không thể ra sân do dính chấn thương gân kheo.

Tình trạng của chân sút 35 tuổi vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện khi trong buổi tập gần nhất làm quen sân Thammasat, anh vẫn phải tập riêng. Điều này khiến khả năng ra sân của Teerasil Dangda ở trận tái đấu với tuyển Việt Nam vẫn còn bỏ ngỏ.

Dangda vẫn đang phải tập riêng trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dangda vẫn đang phải tập riêng trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Nếu Teerasil Dangda không thể thi đấu thì đây sẽ là cơ hội để Tiến Linh đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Việt Nam đầu tiên đoạt Vua phá lưới tại AFF Cup.

Trong lịch sử 14 kỳ AFF Cup, chưa có bất kỳ cầu thủ Việt Nam nào đạt được danh hiệu Vua phá lưới dù đã có 3 ngôi sao đạt Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Tiến Linh có cơ hội trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành Vua phá lưới AFF Cup.

Tiến Linh có cơ hội trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành Vua phá lưới AFF Cup.

Chiều ngược lại, Teerasil Dangda được đánh giá hay bậc nhất Đông Nam Á khi từng 4 lần giành Vua phá lưới AFF Cup vào các năm 2008, 2012, 2016 và 2020. Anh cũng đang giữ kỷ lục ghi bàn của AFF Cup với 25 bàn, hơn 8 bàn so với người xếp sau - cựu tiền đạo Noh Alam Shah của Singapore.

Cả sự nghiệp, chân sút này đã ghi hơn 210 bàn, trong đó có 61 bàn cho đội tuyển Thái Lan và chỉ còn kém 10 bàn so với kỷ lục của huyền thoại Kiatisuk Senamuang. Anh từng chơi tại La Liga cho Almeria mùa 2014-2015, ghi 1 bàn. Sau đó, anh chơi ở J-League 1 cho Sanfrecce Hiroshima năm 2018, ghi 7 bàn, rồi khoác áo Shimizu S-Pulse năm 2020 và ghi 3 bàn.

Phần lớn sự nghiệp của Teerasil Dangda gắn liền màu áo Muangthong United và hiện tại anh chơi cho BG Pathum United tại giải Vô địch quốc gia Thái Lan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ