Tiến Linh khiến người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tiến Linh cho biết chấn thương của bản thân không quá nghiêm trọng và sẽ cùng tuyển Việt Nam tham dự hai trận bán kết AFF Cup 2022.

Tiến Linh đủ sức khỏe tham dự bán kết AFF Cup 2022.
Tiến Linh đủ sức khỏe tham dự bán kết AFF Cup 2022.

Ở trận Việt Nam 3-0 Myanmar trên sân Mỹ Đình tối nay (3/1), Tiến Linh chơi 45 phút đầu và được HLV Park Hang Seo rút ra thay bằng Văn Đức ở đầu hiệp 2.

Tiền đạo thuộc biên chế của Bình Dương thi đấu xông xáo nhiệt tình và có bàn nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo đỏ, góp công và chiến thắng 3 sao của đội tuyển Việt Nam.

Hình ảnh Tiến Linh phải chườm đá ngoài sân khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng, bởi chỉ còn ít ngày tới tuyển Việt Nam sẽ làm khách của Indonesia ở trận bán kết 2, đây chính là đối thủ mà chúng ta chưa từng giành chiến thắng trong suốt hơn 20 năm qua ở AFF Cup.

Tuy nhiên, sau trận đấu Tiến Linh đã trấn an các cầu thủ thứ 12 ngay trên sóng truyền hình. Anh cho biết: “Chấn thương của Linh không quá nghiêm trọng.

Linh sẽ cố gắng nghỉ ngơi để có thể đạt thể trạng 100%, nỗ lực cùng đội chơi thật tốt ở 2 trận bán kết AFF Cup 2022 với Indonesia”.

Về trận đấu trên sân Mỹ Đình, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam cho hay: "Toàn đội đã chơi tốt và có chiến thắng giòn giã trong ngày đầu xuân năm mới. Mấy phút đầu do điều kiện sân bãi có một số vấn đề nhưng toàn đội đã khắc phục nhanh chóng.

Trước sự cổ vũ của khán giả nhà và là trận đấu đầu tiên năm mới, ĐT Việt Nam đã có chiến thắng tưng bừng và chiến thắng này dành cho người hâm mộ Việt Nam.

Indonesia là đội bóng mạnh của khu vực và đang thể hiện tốt. ĐT Việt Nam cũng đã có những phương án riêng để khắc chế họ. Hi vọng chúng ta sẽ thi đấu tốt ở bán kết".

Việt Nam kết thúc vòng bảng với 10 điểm, ghi 10 bàn và giữ sạch lưới, gặp Indonesia nhì bảng A. Cặp bán kết còn lại là Thái Lan đấu Malaysia, đội thắng Singapore 4-1 ở trận đấu cùng giờ, giành vé còn lại bảng B.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).