Video: Bị từ chối bàn thắng, Ronaldo ném băng thủ quân Bồ Đào Nha xuống đất

GD&TĐ - Cuộc thư hùng giữa Serbia và Bồ Đào Nha tại vòng loại World Cup đã kết thúc trong tranh cãi khi đội khách bị từ chối bàn thắng ở phút bù giờ.

Bồ Đào Nha bị "cướp" bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng.
Bồ Đào Nha bị "cướp" bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng.

Cú đúp của Diogo Jota đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước chủ nhà 2-0 khi đồng hồ điểm sang phút thứ 37.

Nhưng sau giờ nghỉ, chủ nhà Serbia quân bình tỷ số 2-2 nhờ các pha lập công của Aleksandar Mitrovic và Filip Kostic.

Kịch tính trận đấu còn lên đỉnh điểm ở những phút bù giờ khi Serbia chỉ còn chơi với 10 người, do Nikola Milenkovic bị đuổi khỏi sân vì phạm lỗi với Danilo Pereira.

Tận dụng thời cơ vàng, Ronaldo đón đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, rồi khéo léo dứt điểm hiểm hóc loại bỏ thủ môn Marko Dmitrovic.

Những tưởng Bồ Đào Nha đã có chiến thắng 3-2 siêu kịch tính… nhưng hậu vệ Stefan Milinkovic ở đâu kịp “lướt” về phá bóng ngay trên vạch vôi.

Tranh cãi nổ ra gay gắt vì trọng tài từ chối công nhận bàn thắng của Ronaldo, mặc dù video chiếu chậm cho thấy Bồ Đào Nha đã bị “cướp” một bàn thắng hợp lệ.

Ronaldo tức giận ném băng thủ quân xuống đất.
Ronaldo tức giận ném băng thủ quân xuống đất.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên vài giây sau đó, Ronaldo tỏ ra hết sức tức giận, liền tháo chiếc băng thủ quân tuyển Bồ Đào Nha…ném xuống đất.

Cả hai đội Seribia lẫn Bồ Đào Nha đều giành chiến thắng ở trận mở màn và trậnh hoà 2-2 giúp họ chia nhau các vị trí dẫn đầu với 4 điểm ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

Video Ronaldo tức giận ném băng thủ quân Bồ Đào Nha xuống đất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ