Trọng tài nước Anh hôn quả bóng gây tranh cãi "nảy lửa"

GD&TĐ - Trọng tài Keith Stroud gây tranh cãi “nảy lửa” vì hôn lên quả bóng trong lúc đang dẫn 2 đội Watford và Middlesbrough vào sân làm thủ tục thi đấu ở giải hạng Nhất nước Anh, hôm 12/9.

Trọng tài hôn lên bóng ngay trong lúc đang dẫn 2 đội Watford và Middlesbrough vào sân.
Trọng tài hôn lên bóng ngay trong lúc đang dẫn 2 đội Watford và Middlesbrough vào sân.

Sở dĩ vị “vua sân cỏ” 51 tuổi bị phản ứng vì hành động trên được xác định gây “mất vệ sinh” và có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho các cầu thủ tham gia trận đấu.

Sau khi đoạn clip được đăng tải trên Twitter, một người hâm mộ viết: “Ôi, nụ hôn tử thần!”.

“Rõ ràng Keith Stroud đã phớt lờ qui tắc phòng ngừa Covid-19”, một người khác kết tội.

Một người khác đặt câu hỏi: “Tất cả các quy tắc về vệ sinh phòng dịch bệnh còn có ý nghĩa gì không khi trọng tài hôn lên quả bóng ngay khi mới bước vào trận đấu?”.

“Tôi chắc chắn cũng không phải người duy nhất nhìn thấy trọng tài Keith Stroud hôn lên quả bóng ngay khi vừa nhặt nó lên?”, một người khác tiếp tục.

Một fan hâm mộ khác thì đùa: “Có gì đâu mà ‘xoắn’, hôn lên quả bóng để trọng tài… kiểm tra xem nó có đủ tiêu chuẩn thi đấu hay không”.

Nhiều người hâm mộ giận dữ khi trọng tài kỳ cựu Keith Stroud hôn lên quả bóng.
Nhiều người hâm mộ giận dữ khi trọng tài kỳ cựu Keith Stroud hôn lên quả bóng.

Hành động hôn bóng gây tranh cãi của trọng tài Keith Stroud diễn ra sau khi tiền vệ người Argentina Sergio Lopez đã bị phạt 1.000 bảng cũng vì lý do tương tự ở giải vô địch quốc gia Ecuador hồi đầu tháng 9.

Trong bối cảnh nCoV đang bùng phát nhiều hành động vốn rất bình thường trong bóng đá thì nay được xem như phạm luật, chẳng hạn việc cầu thủ sau trận… đổi áo đấu cho nhau.

Theo thesun.co.uk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cơ sở lắp ráp drone Shahed tại Nga. Năm 2024. Ảnh: SolovievLive

Cuba mua hơn 300 drone từ Nga và Iran?

GD&TĐ - Cuba được cho là đã mua hơn 300 drone từ Nga và Iran, đồng thời cân nhắc khả năng sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu của Mỹ.

Sinh viên Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh minh họa: INT

Sinh viên học hộ - cảnh báo lệch chuẩn

GD&TĐ - Câu chuyện một nữ sinh nhận đi học hộ tại khoảng 30 trường đại học, cao đẳng và xem đó như việc làm thêm đã gây ra nhiều tranh luận, lo ngại.