Trọng tài ngoại 'cực gắt' bắt trận đua trụ hạng V.League

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trọng tài người Thái Lan Sivakorn Pu-Udom được mời điều hành trận tranh vé trụ hạng giữa CLB Thành phố Hồ Chí Minh với Đà Nẵng tại V.League 2023.

Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất vào ngày 23/7, có ý nghĩa tranh suất trụ hạng giữa hai đội hiện đang trong nhóm cuối bảng V.League 2023.

Trước trận, Đà Nẵng có 10 điểm, còn đội chủ nhà đang có 8 điểm. Với khoảng cách chỉ 2 điểm nên nếu thắng, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vượt lên.

Vì trận đấu mang tính chất quan trọng, Ban tổ chức đã quyết định mời trọng tài người Thái Lan điều hành trận đấu.

Trọng tài Sivakorn Pu-Udom đã từng rút hơn 1.000 thẻ trong sự nghiệp cầm còi.

Trọng tài Sivakorn Pu-Udom đã từng rút hơn 1.000 thẻ trong sự nghiệp cầm còi.

Trọng tài Sivakorn Pu-Udom, sinh năm 1987, cầm còi từ năm 2012 và được công nhận cấp độ FIFA vào năm 2023.

Ông là một trong những trọng tài có tiếng tại Thái Lan khi đạt đẳng cấp Elite, từng tham gia điều hành tại nhiều giải lớn tầm châu lục.

Thống kê từ Transfermarkt, trong số 248 trận từng điều khiển, vị trọng tài này đã rút 1.013 thẻ vàng, 23 thẻ vàng thứ hai, 29 thẻ đỏ và từng thổi 77 quả phạt penalty. Trung bình mỗi trận đấu, trọng tài người Thái Lan này rút 4,08 thẻ vàng.

Chủ tịch VPF kiêm Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú trước đó cho biết sẽ cố gắng đưa công nghệ VAR vào áp dụng vào những vòng đấu cuối tại V.League 2023.

Trong thời gian công nghệ VAR vẫn chưa kịp được đưa vào sử dụng, VPF sẽ tiếp tục mời các trọng tài ngoại điều hành các trận đấu nhạy cảm nhất ở hai đầu bảng xếp hạng.

Việc mời trọng tài ngoại nhằm tăng tính khách quan, tăng tính trung lập trong công tác điều hành các trận đấu tại V.League.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.