Trọng tài bắt chính gây tranh cãi trong trận Anh & Đan Mạch là ai?

GD&TĐ - Khá bất ngờ khi biết, vị "vua áo đen" điều khiển trong trận bán kết giữa Anh và Đan Mạch cũng chính là người đã cầm còi trong trận Anh vượt qua Đức ở vòng 1/8.

Bàn thắng của Harry Kane giúp tuyển Anh vào chung kết Euro 2020.
Bàn thắng của Harry Kane giúp tuyển Anh vào chung kết Euro 2020.

Trận đấu bán kết giữa Anh và Đan Mạch đã kết thúc với phần thắng 2-1 nghiêng về đội chủ nhà. Tuy nhiên, ở trận đấu này trọng tài Danny Makkelie đã gây tranh cãi khi cho tuyển Anh được hưởng quả 11 m và Harry Kane đã ghi bàn thắng quyết định trận đấu. 

Cụ thể, phút 104, Sterling ngã trong vòng cấm Đan Mạch, trọng tài Danny Makkelie lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Bất chấp phản ứng của cầu thủ Đan Mạch, và có VAR để tham khảo, ông Makkelie vẫn giữ quyết định.

Trên chấm 11m, Harry Kane sút bật tay thủ môn Kasper Schmeichel, nhưng kịp đá bồi đem lại chiến thắng 2-1 cho Anh. Pha quay chậm cho thấy, khi Sterling chịu tác động từ Joakim Maehle nhưng tác động là khá nhỏ. Số 10 tuyển Anh bị cho là đã ngã vờ để kiếm phạt đền. 

Báo chí quốc tế, nhiều HLV bóng đá hàng đầu và hàng triệu CĐV trên toàn thế giới đã lên tiếng chỉ trích vị "vua áo đen" người Hà Lan bởi quyết định gây tranh cãi ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. 

"Phạt đền là sai lầm", HLV Wenger nói với beIN Sport. "Và tôi cũng không hiểu vì sao VAR không đề nghị trọng tài xem lại tình huống. Vì khoảnh khắc quan trọng như thế, trọng tài cần chắc chắn với quyết định của mình. Tôi nghĩ VAR đã gây ảnh hưởng tới trọng tài. Góc nhìn của trọng tài không rõ ràng, vì thế ông nên có cơ hội xem lại tình huống".

Thậm chí, báo chí Hà Lan - quê hương của trọng tài Danny Makkelie cũng cho rằng, ông này đã sai lầm. Tuy nhiên, mọi sự chỉ trích lúc này cũng không thể làm thay đổi kết quả trận đấu. Trong khi đó, những người Anh lại vui mừng tột độ bởi ông Danny Makkelie chính là "thần tài" của họ.

Makkelie, 38 tuổi, trước đó đã cầm còi ở chiến thắng 2-0 của Anh trước Đức tại vòng 1/8. Ông này tiếp tục mang đến niềm vui cho ĐT Anh ở trận bán kết 2 với Đan Mạch.

Ở Euro 2020, Makkelie là người điều khiển trận khai mạc giữa Italia và Thổ Nhĩ Kỳ, trận cầu mà đội tuyển áo thiên thanh đã giành chiến thắng 3-0. Ngoài ra, vị "vua áo đen" người Hà Lan còn cầm còi ở cuộc so tài giữa Nga và Phần Lan ở vòng bảng.

Được biết, bên cạnh nghề trọng tài, ông Makkelie còn có công việc bán thời gian là cảnh sát. Ở 3 lần cầm còi trước, ông Makkelie đều điều khiển trận đấu rất tốt. Tuy nhiên, chỉ đến trận đấu bán kết 2 giữa Anh và Đan Mạch, ông này mới có quyết định gây tranh cãi. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống TOS-1A hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vệ sĩ đặc biệt của pháo nhiệt áp TOS

GD&TĐ - Theo RIA, những hệ thống pháo nhiệt áp TOS Solntsepyok của Nga sẽ miễn nhiễm với các cuộc tấn công của UAV do được bảo vệ bởi hệ thống EW đặc biệt.
Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.