Hạ Đan Mạch trong hiệp phụ, ĐT Anh vào chung kết Euro 2020

GD&TĐ - Bị thủng lưới trước nhưng ĐT Anh đã có màn ngược dòng thành công với bàn thắng quyết định của Harry Kane trong hiệp phụ. Lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển Anh có mặt ở trận chung kết Euro.

Bị thủng lưới trước nhưng tuyển Anh đã lội ngược dòng thành công để có mặt ở trận chung kết Euro 2020.
Bị thủng lưới trước nhưng tuyển Anh đã lội ngược dòng thành công để có mặt ở trận chung kết Euro 2020.

Bước vào trận bán kết với Đan Mạch, HLV Southgate sử dụng Bukayo Saka thay vì Jadon Sancho so với trận thắng Ukraine. Trong khi đó Đan Mạch giữ nguyên đội hình so với trận thắng CH Czech.

Hai đội nhập cuộc chậm rãi với ý đồ thăm dò. Đội tuyển Anh được thi đấu trên sân nhà nhưng lại tỏ ra khá lúng túng và không có những được những pha phối hợp tốt để đe dọa khung thành Schmeichel.

Ngược lại Đan Mạch dù phải thi đấu trên sân khách nhưng vô cùng tự tin với những pha phối hợp của mình. Đặc biệt "những chú lính chì" rất nguy hiểm với những pha phản công nhanh đầy tốc độ.

Liên tục có những cơ hội sau 2 pha chuyền bóng sai của Pickford nhưng Đan Mạch lại có bàn mở tỷ số từ pha bóng cố định. Được hưởng đá phạt từ cự ly 23m, Damsgaard sút vòng qua hàng rào đưa bóng găm vào góc cao.

Bóng đi không thực sự hiểm nhưng Pickford phản xạ có phần chậm và sải tay không dài như những thủ môn khác của anh có lẽ sẽ bị bàn tán sau bàn thua này. Đây là pha đá phạt thành bàn đầu tiên tại Euro năm nay.

Sau bàn thua, Anh dồn lên tấn công dồn dập và họ đã được đền đáp xứng đáng. Phút 39, Kane chọc khe cho Saka băng xuống. Cầu thủ này căng ngang cho Sterling. Thủ quân Simon Kjaer của Đan Mạch nỗ lực cản phá nhưng lại đưa bóng về lưới nhà.

Bước sang hiệp 2, Anh là đội thi đấu tốt hơn với thế trận lấn lướt, tuy nhiên cả Sterling, Kane và Mount đều thi đấu rất mờ nhạt ở tuyến trên và không có nổi một pha phối hợp nào khiến tất cả các cơ hội tuyển Anh tạo ra đều trôi qua một cách đáng tiếc.

HLV Southgate đã làm mới hàng công bằng việc đưa Grealish vào sân nhưng thế trận của đội tuyển Anh vẫn không có gì sáng sủa. Hai đội kéo nhau vào hai hiệp phụ.

ĐT Anh vẫn tấn công dồn dập trong khi Đan Mạch dồn toàn bộ đội hình chơi phòng ngự ở hiệp phụ thứ nhất. Bóng gần như chỉ lăn bên phần sân đội bóng áo đỏ và khác biệt đã xảy ra với pha đi bóng của Sterling.

Có bóng từ cánh trái, cầu thủ số 10 không chuyền cho đồng đội mà tự mình cầm bóng đột phá. Một cầu thủ Đan Mạnh đã có pha va chạm vào Sterling. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và sau đó tham khảo VAR, vị vua áo đen giữ nguyên quyết định.

Harry Kane đá hỏng phạt đền nhưng đá bồi thành công để giúp Anh dẫn trước trong hiệp phụ trận bán kết Euro. Đan Mạch đã làm tất cả để tìm bàn gỡ ở những phút sau đó nhưng bất thành. ĐT Anh vào chung kết Euro 2020 gặp ĐT Italia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ