Trồng hơn 3.700 cây thuốc phiện trong vườn để... làm thuốc

GD&TĐ - Lượng lớn cây thuốc phiện chuẩn bị ra hoa thì bị lực lượng Công an huyện Vị Xuyên (Hà Giang) phát hiện, lập biên bản và phá bỏ.

Công an huyện Vị Xuyên nhổ bỏ cây thuốc phiện tại vườn nhà bà Giang. Ảnh: Vi Quyền (Vị Xuyên).
Công an huyện Vị Xuyên nhổ bỏ cây thuốc phiện tại vườn nhà bà Giang. Ảnh: Vi Quyền (Vị Xuyên).

Ngày 22/2, Công an huyện Vị Xuyên đã tiến hành tiêu hủy bằng hình thức đốt tổng số 3.765 cây thuốc phiện được phát hiện trước đó tại vườn nhà của bà Hoàng Thị Giang, thôn Bó Đướt, xã Thượng Sơn.

Toàn bộ số cây thuốc phiện trên được bà Hoàng Thị Giang, sinh năm 1969, ở thôn Bó Đướt, xã Thượng Sơn đem vào trồng tại vườn nhà từ tháng 11 năm 2021, trên diện tích 450 m2.

Sau thời gian gieo trồng, cây thuốc phiện phát triển tốt và chuẩn bị ra hoa thì bị lực lượng Công an huyện phát hiện.

Bà Giang khai nhận là do thiếu hiểu biết nên đã trồng quá nhiều, mục đích trồng cây thuốc phiện là để làm thuốc chữa bệnh phục vụ gia đình.

Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Củ lạc ẩn chứa nhiều dưỡng chất và bí mật về sức khỏe. (Ảnh: ITN)

Lạc là 'củ trường sinh'?

GD&TĐ - Lạc là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe mà lại rẻ tiền, dễ kiếm. Lạc chứa một lượng lớn Steroid thực vật, một chất rất có lợi cho cơ thể con người.

Sinh viên Trường Đại học Cửu Long trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: Q. Ngữ

Chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học: Nền tảng nâng cao chất lượng đào tạo

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học. Dự thảo nêu rõ mọi giảng viên, thuộc hệ thống công lập hay tư thục, đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung về trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn và năng lực nghiên cứu khoa học.