Ngày 7/6, Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6), Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia khởi động mùa trồng rừng 2025 tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, quy tụ hơn 120 tình nguyện viên là các bạn trẻ, doanh nghiệp và gia đình yêu thiên nhiên.
450 cây gỗ lớn bản địa đã được trồng nhằm phục hồi những cánh rừng nghèo kiệt, tăng cường chức năng sinh thái, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, hoạt động này góp phần bảo vệ một trong những quần thể voi châu Á hoang dã cuối cùng còn lại tại Việt Nam.
"Trồng rừng là cách Gaia lựa chọn để khôi phục cân bằng tự nhiên và bảo vệ môi trường sống của các loài hoang dã. Chúng tôi nhận thấy đây là thời điểm lý tưởng để đầu tư và tái tạo thiên nhiên. Vì vậy, chúng tôi hành động với sự chung tay của các doanh nghiệp và cá nhân cùng hướng đến một Việt Nam xanh hơn", bà Đỗ Thị Thanh Huyền - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia cho biết.

Đồng hành cùng sự kiện, Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2023 Đào Hiền trồng cây và chia sẻ: "Ngoài việc hòa mình với thiên nhiên, tôi còn có những kỷ niệm đẹp cùng các tình nguyện viên khác. Trồng rừng không chỉ là đặt một cái cây xuống đất, mà là trao cho thiên nhiên một cơ hội hồi sinh, cho chính mình một lý do để hành động".
Chị Trần Mỹ Linh Giang (ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) hào hứng cùng bạn bè đào đất trồng cây.
Chị Giang cho biết đây là lần đầu tiên bạn tham gia chương trình. Trước đó, chị chỉ đi leo núi, đi bộ đường dài chứ chưa có trải nghiệm trồng một cây xanh – gieo hy vọng sống cho môi trường.
“Lúc đi bộ, tôi cũng tận hưởng không gian trong rừng. Có những lần tôi vào khu rừng nguyên sinh, nơi đây đem tới cho mình nguồn năng lượng rất tốt. Rêu mọc dày và bao trùm thân cây, không có những khoảng trống. Tôi mong những khu rừng khác sẽ xanh tươi như vậy", chị Giang chia sẻ.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại chương trình:






Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), mỗi năm, rừng hấp thụ khoảng 2,6 tỷ tấn CO2, tương đương 1/3 lượng khí thải do con người tạo ra.
Ngoài ra, hệ sinh thái rừng còn giúp điều tiết dòng chảy, chống xói mòn, giảm thiểu lũ lụt và tạo nơi sinh sống cho nhiều loài động vật hoang dã.
Đáng chú ý, nơi diễn ra sự kiện - rừng đầu nguồn Đồng Nai hiện là nơi sinh sống của khoảng 20-25 cá thể voi hoang dã, thuộc quần thể cuối cùng của loài voi châu Á tại Việt Nam.
Việc phục hồi rừng được xem là giải pháp bền vững nhằm cung cấp nguồn thức ăn tự nhiên và giảm xung đột giữa voi và con người.