Trịnh Sảng nguy cơ bị xử lý hình sự và ngồi tù?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nữ diễn viên Trịnh Sảng đang đứng trước nguy cơ bị xử lý hình sự và ngồi tù sau bê bối đời tư gây chấn động ngành giải trí Trung Quốc và châu Á.

Sohu đưa tin, Trịnh Sảng mới đây đã bị cơ quan chức năng cảnh cáo vì không trả số tiền 90,5 triệu NDT (hơn 306 tỷ đồng) cho nguyên đơn là Công ty sản xuất phim Đông Khai Chi Tinh sau khi thua kiện.

Bên cạnh đó, phía Công ty Đông Khai Chi Tinh đã nộp đơn xin tòa án phong tỏa tài sản của nữ diễn viên. Thời gian qua, phía tòa án cũng đã tiến hành rà soát tài sản của Trịnh Sảng ở Trung Quốc.

Với việc không chịu trách nhiệm tài chính cho bê bối của mình, Trịnh Sảng đối diện với nguy cơ bị hạn chế tiêu dùng, cấm xuất cảnh, bị niêm phong, tịch thu và đấu giá tài sản. Không chỉ vậy, cô còn có thể bị xử lý hình sự và ngồi tù.

Trước đó, Trịnh Sảng đã phải bán tháo căn penthouse của mình với giá 23 triệu USD (tương đương 557 tỷ đồng). Tuy nhiên, số tiền thu về từ việc bán nhà không đủ để cô chi trả khoản nợ.

Nữ diễn viên phải nộp bù 46 triệu USD (gần 1.200 tỷ đồng) tiền thuế, bồi thường tổng thiệt hại 140 triệu USD (gần 3.400 tỷ đồng) cho nhãn hàng, nhà sản xuất phim ảnh và show truyền hình.

Sự nghiệp của Trịnh Sảng xuống dốc không phanh sau bê bối đời tư.

Sự nghiệp của Trịnh Sảng xuống dốc không phanh sau bê bối đời tư.

Trước khi bị cấm diễn, Trịnh Sảng liên tục lọt top những nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất làng giải trí Hoa ngữ nhờ độ nổi tiếng và lượng fan đông đảo.

Các hợp đồng bị rò rỉ tiết lộ rằng, Trịnh Sảng kiếm được 2,08 triệu nhân dân tệ Trung Quốc (khoảng 300.000 USD) mỗi ngày quay phim, một con số đáng kinh ngạc, tương đương với mức lương trung bình của một công nhân Trung Quốc trong khoảng 10 năm.

Ngoài ra, Trịnh Sảng còn tham gia các chương trình tạp kỹ, kiếm được vài triệu nhân dân tệ Trung Quốc cho mỗi chương trình.

Năm 2021, sự nghiệp của Trịnh Sảng xuống dốc không phanh sau khi bạn trai cũ Trương Hằng cáo buộc cô có những hành vi phi đạo đức như cố gắng phá thai 7 tháng tuổi, lạm dụng trẻ em và trốn thuế dẫn đến sự sụp đổ danh tiếng.

Cụ thể, trong thời gian quan hệ tình cảm mặn nồng, Trịnh Sảng và Trương Hằng đã nhờ người mang thai hộ. Tuy nhiên, cuối cùng họ đã đường ai nấy đi, nữ diễn viên từ chối nhận con và muốn bỏ thai khi thai nhi được 7 tháng tuổi. Sau khi cặp song sinh chào đời, Trịnh Sảng cũng không đến thăm hay hỏi han gì về chúng.

Trương Hằng cũng cáo buộc rằng, Trịnh Sảng lạm dụng thể xác những đứa trẻ, mặc dù nữ diễn viên đã phủ nhận những cáo buộc đó.

Những cáo buộc này hoàn toàn gây sốc đối với ngành giải trí Trung Quốc và châu Á. Vào thời điểm đó, một trang truyền thông chính thống thậm chí còn bình luận rằng Trịnh Sảng vi phạm giới hạn của đạo đức con người và công chúng đã quay lưng lại với cô.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.