Trình chiếu 4 bộ phim độc đáo tại Liên hoan phim Ấn Độ 2025

GD&TĐ - Ngày 2/1, thông tin từ Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cho biết, Liên hoan phim Ấn Độ sẽ diễn ra tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia từ ngày 5 - 11/1.

Trình chiếu 4 bộ phim độc đáo tại Liên hoan phim Ấn Độ 2025

Liên hoan phim Ấn Độ 2025 giới thiệu 4 tác phẩm điện ảnh nổi tiếng của Ấn Độ, đại diện cho các sắc thái đặc trưng, từ hành động sử thi đến những câu chuyện cảm động về gia đình và tình bạn.

Các bộ phim được trình chiếu với phụ đề tiếng Việt, mang đến trải nghiệm điện ảnh trọn vẹn cho khán giả Việt Nam.

Trong đó, bộ phim hành động sử thi “RRR” (Tiếng gầm tự do) - tái hiện câu chuyện hư cấu về 2 nhà cách mạng trong thời kỳ thực dân tại Ấn Độ - sẽ được trình chiếu vào ngày 5/1 trong khung giờ từ 14 giờ đến 17 giờ.

Phim “Tiếng Anh tiếng em” (English Vinglish) - về hành trình tự khám phá bản thân của một bà nội trợ qua việc học tiếng Anh - sẽ được công chiếu từ 19 giờ đến 21 giờ 14 phút ngày 9/1.

Bộ phim “Sống chỉ một lần” (Zindagi Na Milegi Dobara) - về tình bạn và những bài học sâu sắc qua chuyến du lịch của 3 người bạn – công chiếu vào khung giờ từ 19 giờ đến 21 giờ 34 phút ngày 10/1.

phim-an-do-1.jpg
Một cảnh trong bộ phim "RRR".

Bộ phim “Nữ đô vật” (Dangal) - câu chuyện truyền cảm hứng về người cha vượt qua định kiến xã hội để giúp các con gái trở thành nhà vô địch đô vật - công chiếu vào tối 11/1 từ 19 giờ đến 21 giờ 41 phút.

Liên hoan phim Ấn Độ nhằm vun đắp mối quan hệ bền chặt giữa nhân dân và kết nối văn hóa - xã hội giữa hai nước Ấn Độ và Việt Nam. Sự kiện này tiếp nối các hoạt động giao lưu điện ảnh gần đây tại Liên hoan phim quốc tế châu Á Đà Nẵng (tháng 7/2024) và Liên hoan phim quốc tế lần thứ 55 tại Goa, Ấn Độ (tháng 11/2024).

Được biết, bộ phim hợp tác sản xuất giữa Ấn Độ và Việt Nam "Tình yêu ở Việt Nam", khởi quay tháng 9/2024 tại Đà Lạt, đang trong giai đoạn hoàn tất sản xuất và dự kiến sẽ ra mắt vào giữa năm 2025.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Mầm non Sakura sử dụng 2 giáo viên nước ngoài không có hồ sơ pháp lý.

Bài 3: Cần sự phối hợp liên ngành

GD&TĐ - Cơ quan chức năng chỉ ra lỗ hổng lớn nhất trong quản lý giáo viên người nước ngoài hiện nay là việc kiểm tra, đối soát thông tin còn nhiều hạn chế.

Cô và trò Trường Mầm non An Dương trong giờ học.

Đòn bẩy cho giáo dục Hải Phòng

GD&TĐ - Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được xem là dấu mốc quan trọng của ngành Giáo dục khi lần đầu tiên thiết lập hành lang pháp lý riêng cho đội ngũ nhà giáo.

Tấn Đức (bên phải) và Nhật Bảo bàn luận về dự án cùng thầy hướng dẫn Đỗ Quốc Anh Triết. Ảnh: MA

Học sinh ứng dụng AI vào thiết kế thuốc

GD&TĐ - Hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đã chinh phục thành công đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế thuốc, giành giải Nhất cấp quốc gia và mở ra một hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu dược phẩm ngay từ bậc phổ thông.