Phó Bộ trưởng Ngoại giao Kim Son Gyong phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 29/9 rằng Triều Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân của mình, mô tả việc đó là "tương đương yêu cầu nước này đầu hàng chủ quyền và quyền tồn tại".
Đây là lần đầu tiên Triều Tiên cử một quan chức từ Bình Nhưỡng tới phát biểu tại kỳ họp thường niên của các lãnh đạo thế giới ở Đại hội đồng kể từ khi Bộ trưởng Ngoại giao nước này tới New York năm 2018.
"Việc áp đặt 'phi hạt nhân hóa' lên Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tương đương yêu cầu nước này đầu hàng chủ quyền và quyền tồn tại và vi phạm Hiến pháp," Phó Bộ trưởng Ngoại giao Kim Son Gyong nói, đề cập đến tên chính thức của nước này là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
"Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chủ quyền, bỏ quyền được tồn tại và vi phạm Hiến pháp." – ông nói.
"Nhờ vào sức mạnh răn đe quân sự được tăng cường của nhà nước chúng tôi, tỷ lệ thuận với mối đe dọa xâm lược ngày càng gia tăng từ phía Hoa Kỳ và các đồng minh, ý chí của các nước thù địch trong việc khiêu khích chiến tranh đã bị kìm chế triệt để và sự cân bằng quyền lực trên bán đảo Triều Tiên được đảm bảo," ông Kim phát biểu.

Không bao giờ từ bỏ
Tuy nhiên, tuần trước nhà lãnh đạo Kim Jong Un nói rằng không có lý do để tránh đối thoại với Mỹ nếu Washington ngừng yêu cầu nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân, nhưng ông sẽ không từ bỏ kho vũ khí hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt, truyền thông nhà nước đưa tin.
"Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ hạt nhân — vốn là luật nhà nước, chính sách quốc gia và quyền lực chủ quyền cũng như quyền được tồn tại. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng sẽ không rời bỏ lập trường này," Phó Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu trước Đại hội đồng LHQ.
Triều Tiên đã bị Hội đồng Bảo an LHQ áp đặt trừng phạt từ năm 2006, và các biện pháp này đã liên tục được tăng cường theo thời gian nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc hiện cho rằng các biện pháp trừng phạt của LHQ đối với Triều Tiên nên được nới lỏng vì lý do nhân đạo và nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng quay lại đàm phán.
Nga cũng đã thắt chặt quan hệ ngoại giao và quân sự với Triều Tiên kể từ khi tiến hành chiến dịch tại Ukraine tháng 2/2022.