Triệu tập người phụ nữ giật đôi bông tai vàng của bé gái 5 tuổi

GD&TĐ - Công an TPHCM triệu tập Lê Thị Bích Trâm (37 tuổi) với hành vi giật đôi bông tai bằng vàng của bé gái 5 tuổi.

Lê Thị Bích Trâm tại cơ quan Công an. Ảnh: (Công an TPHCM).
Lê Thị Bích Trâm tại cơ quan Công an. Ảnh: (Công an TPHCM).

Ngày 12/12, Công an xã Tân Vĩnh Lộc (TPHCM) cho biết, đã triệu tập Lê Thị Bích Trâm (trú tại nhà trọ 1C8/2, ấp 68, xã Tân Vĩnh Lộc) và con gái 9 tuổi để làm rõ vụ việc cướp giật tài sản trên địa bàn.

Tại cơ quan Công an, Trâm thừa nhận hành vi cướp đôi bông tai bằng vàng 18K của bé gái 5 tuổi vào tối 8/12 tại ấp 56, xã Tân Vĩnh Lộc.

Sau khi giật đôi bông tai, Trâm đem bán tại một tiệm vàng.

Công an xã Tân Vĩnh Lộc tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 10/12, Công an xã Tân Vĩnh Lộc tiếp nhận trình báo của anh Đào Hữu Tùng về việc con gái anh bị giật đôi bông tai bằng vàng, trị giá khoảng 1 triệu đồng.

Theo trình báo, khoảng gần 20h ngày 8/12, bé gái 5 tuổi con anh Tùng đang chơi trước cửa nhà hàng xóm.

Cùng lúc này, Lê Thị Bích Trâm chở con gái phía sau chạy xe đạp điện đến gần. Nảy sinh ý định cướp đôi bông tai, Trâm dừng xe, giả vờ kiểm tra lốp xe. Lợi dụng lúc vắng người, Trâm tiếp cận bé gái giật lấy đôi bông tai . Bé gái khóc, vùng tai bị rỉ máu. Gia đình sau đó trình báo Công an.

5d52b85a5b25d47b8d34.jpg
Công an xã Tân Vĩnh Lộc lấy lời khai của Trâm. (Ảnh: Công an TPHCM)

Để phòng tránh tình trạng trẻ em bị kẻ xấu giật bông tai, dây chuyền hoặc tài sản, Công an xã Tân Vĩnh Lộc khuyến cáo người dân không nên cho trẻ đeo trang sức đắt tiền, dễ bị kẻ xấu tiếp cận, cướp giật.

Camera an ninh ghi lại sự việc. (Video: Gia đình cung cấp).

Cha mẹ nên dạy trẻ các kỹ năng bị người lạ tiếp cận như: Lùi lại, tri hô, hoặc chạy vào nhà khi có người lạ mặt tiếp cận.

Nếu phát hiện người có hành vi bất thường, phụ huynh và người dân cần báo ngay cho Công an địa phương để chủ động phòng ngừa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc tại Hội nghị sơ kết triển khai Chương trình tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật. Ảnh: Thùy Linh.

Nâng chuẩn đào tạo cử nhân luật

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT nhấn mạnh yêu cầu nâng chuẩn đào tạo ngành Luật, đồng thời các trường phải tăng cường thực hành và chuẩn hóa đội ngũ.