Bắt tạm giam đối tượng cướp giật dây chuyền vàng của cụ bà 70 tuổi

GD&TĐ - Do không có tiền tiêu xài, đối tượng Trần Hữu Phước (Châu Đốc, An Giang) đã cướp giật một sợi dây chuyền vàng 18 kara của cụ bà 70 tuổi.

Đối tượng Trần Hữu Phước (Châu Đốc, An Giang). Ảnh: Nghiêm Túc.
Đối tượng Trần Hữu Phước (Châu Đốc, An Giang). Ảnh: Nghiêm Túc.

Chiều 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam Trần Hữu Phước (38 tuổi, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, khoảng 13h ngày 22/11, do không có tiền tiêu xài nên Trần Hữu Phước nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản.

Lúc này, Phước điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67Y1- 34XX đến khu vực đường Nguyễn Trường Tộ, khóm Châu Long 5, phường Châu Đốc, phát hiện bà Nguyễn Thị Kim Loan (70 tuổi, cư trú địa phương) đang trông xe bán gà rán của một người cháu, trên cổ đeo dây chuyền vàng.

Lợi dụng vắng người, Phước tiến lại gần giả vờ hỏi mua gà rán, giật sợi dây chuyền vàng 18 kara, trọng lượng khoảng 3 chỉ, rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Dây chuyền vàng cướp được, Phước mang đến một tiệm vàng trên địa bàn phường Châu Đốc bán được 23 triệu đồng. Sau đó, Phước dùng số tiền này tiêu xài cá nhân.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an phường Châu Đốc đã xuống ngay hiện trường xác minh, điều tra vụ việc và sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 27/11, lực lượng Công an phường Châu Đốc đã bắt giữ Trần Hữu Phước và thu hồi tang vật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nguồn tuyển giáo viên Tiếng Anh, Tin học ít nên gây khó khăn trong việc tuyển dụng.

Tuyển dụng giáo viên: 'Kẹt' nguồn nhân lực

GD&TĐ - Sơn La đang nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tại vùng cao nhưng quá trình tuyển dụng vẫn gặp nhiều rào cản do nguồn nhân lực hạn chế, đặc biệt ở các môn đặc thù.

Lớp học xóa mù chữ tại xã Ba Sơn (tỉnh Lạng Sơn).

Sáng đèn soi chữ ở Ba Sơn

GD&TĐ - Tại xã miền núi biên giới Ba Sơn (tỉnh Lạng Sơn), lớp học xóa mù chữ vẫn sáng đèn mỗi tối.