Triệu tập 3 thanh niên mang hung khí đi xe máy đánh võng ở Hòa Bình

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình vừa triệu tập 3 thanh niên cầm dao phóng lợn lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

3 thanh niên bị Công an triệu tập lên làm việc.
3 thanh niên bị Công an triệu tập lên làm việc.

Ngày 8/3, Công an huyện Kim Bôi (tỉnh ủy Hòa Bình) cho biết, đơn vị vừa triệu tập 3 thanh niên tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, mang theo dao phóng lợn gây mất an ninh trật tự.

Theo đó, 3 thanh niên bị Công an huyện Kim Bôi triệu tập gồm: B.T.H (SN 2007), B.H.Q (SN 2007) cùng trú tại xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi; B.T.C (SN 2007) trú tại xóm Mõ, xã Kim Lập.

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 7/3, có 3 người đứng ở cổng trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Kim Truy, xã Kim Bôi mang theo 2 vũ khí là dao phóng lợn có dấu hiệu gây rối an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy hiểm. Nắm bắt tình hình, Công an huyện Kim Bôi đã nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, ngăn chặn kịp thời.

3 thanh niên cầm hung khí đánh võng, lạng lách trên đường.

3 thanh niên cầm hung khí đánh võng, lạng lách trên đường.

Đến gần 12h cùng ngày, Tổ công tác của Công an huyện Kim Bôi phát hiện 1 xe mô tô không gắn biển kiểm soát do 1 nam thanh niên điều khiển, chở theo sau 2 người không đội mũ bảo hiểm và mang theo 2 vũ khí là dao phóng lợn.

Người này điều khiển phương tiện với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng di chuyển theo hướng xã Nuông Dăm đi xã Kim Bôi.

Sau đó Tổ công tác đã tiến hành truy đuổi, xác minh, rà soát, sàng lọc đối tượng trên địa bàn.

Căn cứ kết quả xác minh, đến 13h cùng ngày, Tổ công tác đã tiến hành triệu tập 3 thanh niên trên lên làm việc. Đồng thời, lực lượng Công an tạm giữ 1 xe mô tô và 2 vũ khí để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ