Cầm hung khí đi đòi nợ, nam thanh niên bị đâm tử vong

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong quá trình cầm hung khí đi đòi nợ hộ bạn, một nam thanh niên đã bị đâm tử vong.

Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử.
Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử.

TAND tỉnh An Giang mới đây đã đưa ra xét xử và tuyên phạt 2 bị cáo Huỳnh Nhiều Em (SN 1989, trú tại tổ 6, khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 10 năm tù về tội Giết người và Võ Ngọc Phương (SN 1990, trú tại thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) mức án 3 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Ngoài bản án trên, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo Nhiều Em có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền 315 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 18h30’ ngày 10/12/2021, Nhiều Em uống rượu cùng Huỳnh Hữu Nghị ở bờ kênh trước cửa nhà.

Trong lúc uống rượu, Nhiều Em có gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Lẩm trao đổi về số tiền Nhiều Em đã vay của Lẩm trước đó nên 2 bên xảy ra cự cãi.

Đến 19h cùng ngày, Nhiều Em gọi điện thoại cho Lẩm đến lấy tiền lãi vay nhưng Lẩm không nghe máy. Lẩm sau đó điện thoại cho Phương (bạn của Lẩm) đến lấy tiền giúp.

Khoảng 30 phút sau, Phương cùng Huỳnh Thanh Quang (SN 1993), Dương Tuấn Kiệt và một số người khác (chưa rõ họ, tên, địa chỉ) đem theo dao tự chế, gậy đánh bóng chày... điều khiển 3 xe mô tô đến gặp Nhiều Em.

Khi thấy Nhiều Em đang đứng phía trước nhà, Phương xông đến dùng gậy đánh bóng chày đánh Nhiều Em 1 cái, gây thương tích. Nhiều Em cùng Nghị bỏ chạy nên cả nhóm của Phương bỏ đi.

Thấy Nhiều Em quay trở về nhà, nhóm của Phương tiếp tục quay lại rượt đánh. Tức giận, Nhiều Em chạy vào nhà lấy 1 cây chĩa (dùng để đâm chuột) chạy ra.

Quang cầm dao tự chế xông đến thì bị Nhiều Em cầm chĩa đâm 1 cái trúng vùng ngực trái làm 2 mũi chĩa gãy ra khỏi cán.

Cùng lúc này, mọi người xung quanh tri hô nên nhóm của Phương bỏ lại 3 xe mô tô tại hiện trường rồi tẩu thoát.

Quang bỏ chạy bộ được một đoạn thì ngã bất tỉnh và được Phương cùng mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Quang đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Đến khoảng 20h cùng ngày, Nhiều Em đến Công an phường Bình Đức đầu thú. Phương cũng bị bắt giữ ngay sau đó. Ngày 17/12/2021, Nhiều Em và Phương bị khởi tố, điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ