Triệt xóa tụ điểm đá gà quy mô lớn, thu gần nửa tỷ đồng

GD&TĐ - Ngày 19/4, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết Công an huyện Trà Cú đang phối hợp các lực lượng liên quan củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng tiền vừa xảy ra trên địa bàn huyện.

Các đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ tại sới bạc.
Các đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ tại sới bạc.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 16/4, thông qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Trà Cú phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh bắt quả tang 44 đối tượng đang tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp Chợ (xã Tập Sơn, huyện Trà Cú).

Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ 489 triệu đồng tiền mặt, 14 con gà, 14 xe mô tô, 1 xe ô tô, 1 cân đồng hồ, 20 cặp cựa sắt, 96 cuộn băng keo.

Qua điều tra, xác minh ban đầu, Công an huyện Trà Cú xác định các đối tượng có hộ khẩu ở các huyện Cầu Kè, Tiểu Cần, Châu Thành, Trà Cú, TP. Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) và tỉnh Bến Tre.

Các đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ tại sới bạc.
Các đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ tại sới bạc.

Theo cơ quan công an, đây là tụ điểm đá gà có quy mô lớn, xung quanh có tường rào cao 3 mét, lối vào được các đối tượng bố trí nhiều lớp cửa, phân công người cảnh giới để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Công an huyện Trà Cú đã xác định được đối tượng đứng ra tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền là Nguyễn Hữu Nam (tên thường gọi là Lương, SN 1982), Trịnh Văn Hưởng (SN 1983, cùng ngụ ấp Chợ, xã Tập Sơn) và Phạm Trường Vũ (SN 1988, ngụ ấp Chánh Hội B, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần).

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ