Một đại biểu HĐND TP Bạc Liêu bị bãi nhiệm tư cách vì tham gia đá gà ăn tiền

GD&TĐ - Sau khi bị xử phạt hành chính về hành vi đá gà ăn tiền, ông Lê Chí Hưởng đã bị bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND thành phố Bạc Liêu và kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng.

Ông Lê Chí Hưởng - nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 2, bị bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND TP Bạc Liêu. Ảnh minh họa
Ông Lê Chí Hưởng - nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 2, bị bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND TP Bạc Liêu. Ảnh minh họa

Ngày 24/3, HĐND thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Năm để giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

Tại kỳ họp này, các đại biểu đã thống nhất với đề nghị của Thường trực HĐND thành phố Bạc Liêu về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND thành phố đối với ông Lê Chí Hưởng vì vi phạm các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND.

Theo ông Huỳnh Hữu Trí - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bạc Liêu, đây là lần đầu tiên địa phương bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND.

Trước đó, ngày 19/12/2021, ông Lê Chí Hưởng, lúc đó đang là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 2, đại biểu HĐND TP Bạc Liêu bị Công an xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) bắt quả tang tham gia đá gà ăn tiền.

Sau đó, cơ quan chức năng huyện Vĩnh Lợi đã xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng đối với ông Hưởng.

Ngày 28/1/2022, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bạc Liêu đã thi hành kỷ luật đối với ông Hưởng bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng.

Sau khi bị kỷ luật, ông Hưởng được điều chuyển về Phòng Nội vụ thành phố Bạc Liêu, chờ phân công nhiệm vụ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.